Quảng Nam kiến nghị tổ chức bầu cử sớm ở 6 xã biên giới huyện Nam Giang

Công Huy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 8/4, bà Trần Thị Kim Hoa - Giám đốc Sở Nội Vụ, Ủy viên Thường trực Ủy ban Ban bầu cử tỉnh Quảng Nam cho biết, Ủy ban Bầu cử huyện Nam Giang vừa có tờ trình gửi Hội đồng bầu cử tỉnh xem xét về việc tổ chức bầu cử sớm hơn ngày quy định ở các xã biên giới của huyện.

Người dân đi bỏ phiếu. Ảnh minh họa.

Căn cứ điều 72 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, căn cứ đề nghị của Ủy ban bầu cử huyện Nam Giang; Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Nam kính đề nghị Hội đồng bầu cử quốc gia xem xét, quyết định cho các khu vực bỏ phiếu thuộc một số xã biên giới, huyện Nam Giang được bỏ phiếu sớm hơn 1 tuần (ngày 16/5/2021) so với ngày quy định tại 24 khu vực bỏ phiếu thuộc 6 xã biên giới (bầu cử sớm toàn xã).
Các xã đề nghị được tổ chức bầu cử sớm gồm: Xã Đắc Pring có 4 khu vực bỏ phiếu; xã Đắc Pre có 4 khu vực bỏ phiếu; xã Đắc Tôi có 4 khu vực bỏ phiếu; xã La Dêê có 6 khu vực bỏ phiếu; xã La Êê  có 3 khu vực bỏ phiếu; xã Chơ Chun có 3 khu vực bỏ phiếu.
Bà Trần Thị Kim Hoa cho hay: “Nam Giang là huyện biên giới, hầu hết các xã trên địa bàn có điều kiện giao thông đi lại khó khăn, khoảng cách từ trung tâm huyện đến các xã rất xa. Vì vậy, tôi vừa ký Tờ trình xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương về sự việc này”.