Quảng Nam: Nước lũ chia cắt nhiều khu vực ở Đại Lộc

Công Huy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mưa lớn kéo dài trong 2 ngày qua khiến nước sông Vu Gia dâng cao làm ngập úng và sạt lỡ nghiêm trọng tại nhiều khu vực trên địa bàn huyện Đại Lộc.

Đỉnh lũ ghi nhận trên sông Vu Gia (thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) vào sáng 8/10 là 9,1m trên mức báo động 3. Theo ghi nhận đến cuối chiều nay, mực nước đang hạ dần.
Tại huyện Đại Lộc, nhiều địa bàn bị ngập úng. Thị trấn Ái Nghĩa và các xã như Đại An, Đại Hòa, Đại Cường, Đại Nghĩa, Đại Hưng… bị chia cắt do nước lũ dâng cao. Đặc biệt, tại thị trấn Ái Nghĩa, nước ngập sâu trên nhiều tuyến đường khiến người dân không thể đi xe máy.

Người dân xã Đại Sơn đắp đê bao chống sạt lở. 

Ngập úng nặng tại chợ Ái Nghĩa.

Nhiều tuyến đường ở huyện Đại Lộc chìm trong nước.  

Hiện tượng sạt lỡ đất xảy ra tại xã Đại Sơn.

Tại xã Đại Hiệp, chính quyền lập chốt barie ngăn phương tiện qua lại trên tuyến đường vào thị trấn Ái Nghĩa để đảm bảo an toàn. 

Nhiều ngôi nhà ngập trong nước lũ.

Hiện có khoảng 1.700 ngôi nhà trên địa bàn huyện Đại Lộc bị ngập sâu.