Quảng Nam: Tạm giữ hình sự tài xế ô tô gây tai nạn khiến 7 người thương vong

Công Huy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Công an huyện Đại Lộc đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với nam tài xế xe ô tô gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người chết, 5 người bị thương.

Chiếc ô tô gây tai nạn. 
Chiều 12/4, Đại tá Nguyễn Giới - Trưởng Công an huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với tài xế Châu Văn Ánh (46 tuổi, trú xã Đại Minh, huyện Đại Lộc) để điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 7 người thương vong xảy ra vào tối 9/4.
Bên cạnh đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Châu Văn Ánh.
Trước đó, như Kinh tế & Đô thị đã đưa tin, khoảng 18 giờ 40 ngày 9/4, tại đường ĐH03 thôn Phú Hòa, xã Đại An, huyện Đại Lộc xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô con 7 chỗ BKS 92A - 183.25 do Châu Văn Ánh điều khiển, chạy hướng Đại An đi Đại Cường với xe ô tô tải BKS 92C - 048.81 do Phan Văn Hậu (1997, trú thôn 4, xã Đại Hòa) điều khiển theo ngướng ngược lại. Ô tô con sau đó tông liên tiếp 4 xe máy.
Vụ tai nạn giao thông khiến 2 người chết tại chỗ, 5 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Hiện tại, sức khỏe của 5 bệnh nhân đã ổn định.
Sau khi gây tai nạn, tài xế Ánh đã đến cơ quan công an trình diện. Qua kiểm tra, nam tài xế này có nồng độ cồn trong máu. Tại cơ quan chức năng, Châu Văn Ánh khai nhận, trước khi lái xe gây tai nạn có nhậu với bạn ở thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần