Quảng Ngãi: Đi tắm suối, 2 học sinh tử vong

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 18/3, ông Lữ Đình Tích - Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận, đã nắm được vụ việc 2 nữ học sinh lớp 5 đuối nước tử vong trên địa bàn.

 Khu vực hồ chứa nước Tôn Dung.
Theo ông Lữ Đình Tích, sáng cùng ngày, giáo viên trường Tiểu học thị trấn Ba Tơ đã có thông báo cho học sinh nghỉ học với lý do thầy, cô đi học tập, quán triệt nghị quyết. Thế nhưng, một số em học sinh vẫn đến trường, sau đó đến bờ tràn hồ Tôn Dung (thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ) để tắm rồi xảy ra sự việc trên.
Thông tin ban đầu, khoảng 10 học sinh rủ nhau đến khu vực trên để tắm suối. Trong lúc tắm, không may có 2 em bị trượt chân xuống khu vực nước sâu. Các học sinh trên bờ kêu cứu nhưng khi gọi được người đến thì 2 em đã tử vong.
2 nạn nhân  là Đ.T.K.C và P.T.V., cùng sinh năm 2010, học lớp 5C Trường Tiểu học thị trấn Ba Tơ, thị trấn Ba Tơ.
Được biết, hồ chứa nước Tôn Dung là một công trình thủy lợi quan trọng của huyện Ba Tơ, nằm cách trung tâm thị trấn khoảng 2km. Khu vực hồ có khung cảnh thiên nhiên đẹp nên thu hút nhiều người đến tham quan, dã ngoại.