Quảng Ngãi: Bắt nghịch tử dùng dây điện siết cổ mẹ tử vong

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 2/8, lãnh đạo Công an huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi thông tin vừa bắt thanh niên dùng dây điện siết cổ mẹ ruột tử vong.

 Lê Văn Hải (giữa) bị bắt khi đang lẩn trốn ở núi Đá Bạc. Ảnh: Công an cung cấp
Trước đó, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 31/7, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi nhận tin báo về việc bà Lý Thị Lệ T. (55 tuổi, trú thôn Tây Phước 1, xã Bình An, huyện Bình Sơn) tử vong tại nhà.
Đối tượng nghi vấn thực hiện hành vi giết người được cơ quan điều tra xác định là Lê Văn Hải (23 tuổi, trú thôn Tây Phước 1, xã Bình An, là con ruột của nạn nhân). Tuy nhiên, đối tượng Hải đã bỏ trốn.
Đến 23 giờ 15 phút ngày 1/8, lực lượng công an đã phát hiện, bắt giữ Hải đang lẩn trốn trên đỉnh núi Đá Bạc, thuộc huyện Bình Sơn. Tại cơ quan công an, đối tượng Lê Văn Hải khai nhận đã dùng dây điện siết cổ mẹ ruột mình là bà Lý Thị Lệ T. dẫn đến tử vong.
Theo kết quả điều tra ban đầu, bà T. sống với 2 người con trai. Chiều 31/7, con trai lớn đi làm, bà T. ở nhà cùng Hải thì xảy ra mâu thuẫn. Bà T. nói với hàng xóm bị Hải đánh vào đầu. Tối 31/7, con trai lớn của bà T. về nhà không thấy mẹ và em nên đi tìm. Bà T. được phát hiện nằm chết ngoài chuồng bò, cổ bị dây thòng lọng quấn chặt.
Theo hồ sơ quản lý, Lê Văn Hải nghiện ma túy đá, thường xuyên gây gổ, đánh đập mẹ ruột. Hải cũng nhiều lần sử dụng ma túy đá và gây rối trật tự công cộng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần