Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Quảng Ngãi: Cần hơn 17 tỷ đồng để khôi phục rừng

Kinhtedothi- Dự kiến tổng kinh phí cần để khôi phục rừng bị cháy và rừng bị chết do nắng hạn ở Quảng Ngãi lên đến hơn 17 tỷ đồng.
Do diễn biến bất lợi của thời tiết, nắng nóng kéo dài, thêm vào đó là sự chủ quan, bất cẩn của một số hộ dân trong sử dụng lửa để sản xuất, sinh hoạt nên tình trạng cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi diễn biến phức tạp. Theo thống kê của sở Nông nghiệp-Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi, tính đến trung tuần tháng 10/2019, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi xảy ra 62 vụ cháy rừng với tổng diện rừng bị cháy là 211 ha và 2 người chết. Nắng hạn cũng đã làm thiệt hại 1.309 ha rừng ở các địa phương trong tỉnh.
 Một vụ cháy rừng tại tỉnh Quảng Ngãi.
Về giải pháp phục hồi rừng sau cháy, nắng hạn, Sở Nông nghiệp- Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị: Đối với diện tích rừng sản xuất, các tổ chức tín dụng tạm thời khoanh nợ vay đối với các chủ rừng là tổ  chức, hộ gia đình, cá nhân có điều kiện kinh tế khó khăn, bị thiệt hại lâm nghiệp do hạn hán, cháy rừng vừa qua nhằm tháo gỡ một phần khó khăn để người dân sớm ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, hỗ trợ các chủ rừng bị thiệt hại do thiên tai theo quy định. Cụ thể, diện tích cây rừng, rừng giống bị thiệt hại từ 30-70% hỗ trợ 2 triệu đồng/ha; từ trên 70% hỗ trợ 2 triệu đồng/ha.
Đối với diện tích rừng tự nhiên, rừng trồng phòng hộ và đai băng xanh cản lửa kết hợp phân định ranh giới các lọai rừng, sẽ tùy theo mức độ thiệt hại mà tổ chức tận thu và nhanh chóng hỗ trợ đầu tư trồng, phụ hồi rừng sau thiệt hại.
Phương án đề xuất do Sở Nông nghiệp- Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi đưa ra cụ thể là: để khôi phục diện tích rừng bị cháy, trồng rừng mới với diện tích gần 73ha, trồng rừng bổ sung hơn 88,9ha. Thời gian thực hiện bắt đầu từ năm 2020.
Với phương án khôi phục diện tích rừng bị nắng hạn, sẽ trồng mới hơn 413ha và trồng bổ dung gần 687ha. Đồng thời hỗ trợ vốn tương đương 1 năm trồng, chăm sóc rừng với diện tích hơn 209ha (áp dụng đối với diện tích rừng trồng bị thiệt hại dưới 30%).
Dự kiến tổng kinh phí cần để hỗ trợ cho các chủ rừng  bị thiệt hại do thiên tai lên đến  hơn 17 tỷ đồng. Trong đó để khôi phục rừng bị cháy gần 5,7 tỷ đồng; kinh phí khôi phục rừng bị chết do nắng hạn gần 11,5 tỷ đồng.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Cần siết chặt quản lý hoạt động dù lượn tại bán đảo Sơn Trà

Cần siết chặt quản lý hoạt động dù lượn tại bán đảo Sơn Trà

09 Jul, 06:50 PM

Kinhtedothi - Vụ việc một du khách tử vong khi tham gia bay dù đôi tại bán đảo Sơn Trà (TP Đà Nẵng) chiều 8/7 tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về công tác đảm bảo an toàn trong các loại hình du lịch mạo hiểm. Trong bối cảnh Đà Nẵng đang hướng tới xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn - văn minh - thân thiện, đây là yêu cầu cấp thiết đặt ra đối với cả cơ quan quản lý Nhà nước lẫn các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ