Quảng Ngãi: Cây đa hơn 200 tuổi bật gốc đè tử vong người đi đường

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cây đa sộp hơn 200 năm tuổi bất ngờ bật gốc và đè tử vong một phụ nữ đi đường tại TP Quãng Ngãi sáng 21/9.

Sáng 21/9, lãnh đạo UBND phường Trương Quang Trọng (TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận trên địa bàn vừa có 1 phụ nữ tử vong do bị cây xanh ngã đổ đè trúng.
 Hiện trường vụ việc.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 5 phút cùng ngày, cây đa sộp trên đường Nguyễn Văn Linh (tổ dân phố Trường Thọ Tây C, phường Trương Quang Trọng) bất ngờ bật gốc, ngã chắn ngang đường. Lúc ngày, bà Phan Thị D. (sinh năm 1967, thôn Phong Niên Hạ, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh) điều khiển xe máy từ chợ Hàng Rượu về thì bị cây đè tử vong tại chỗ.
 Lực lượng chức năng tại hiện trường.
Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã có mặt, tiến hành cắt dọn cây xanh, giải phóng hiện trường và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình an táng theo phong tục.
Được biết, cây đa sộp này đã hơn 200 năm tuổi, thuộc dạng cây "khủng" trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và chưa được công nhận là cây di sản. 
Theo ông Nhâm Xuân Sỹ - Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Ngãi, mưa lớn kèm theo gió mạnh có thể là nguyên nhân tác động trực tiếp làm cây đa cổ thụ ngã đổ. Được biết, nhiều ngày qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi liên tục xảy ra mưa lớn, có ngày đo được lượng mưa lên đến 600mm.