Quảng Ngãi có 4 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bệnh nhân 787 được xuất viện đã nâng tổng số người mắc Covid-19 ở Quảng Ngãi được điều trị thành công lên con số 4, hiện chỉ còn 2 trường hợp đang theo dõi, điều trị.

Sáng 25/8, bệnh nhân 787 (thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa) đã được ngành y tế Quảng Ngãi công bố khỏi bệnh và ra viện. 
 Bệnh nhân 787 đã được xuất viện. (Ảnh: THQN)
Bệnh nhân 787 được Bộ Y tế công bố mắc Covid-19 vào ngày 8/8/2020. Trước khi xuất viện, nữ bệnh nhân 787 đã có kết quả xét nghiệm âm tính 5 lần liên tiếp với SARS-CoV-2.  Bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, tinh thần ổn định, ăn ngủ bình thường, không ho, không khó thở, không sốt. Chưa phát hiện bệnh lý kèm.
Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, đã có 4/6 bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Quảng Ngãi được điều trị khỏi bệnh và cho xuất viện gồm: 370, 419, 621 và 787. Sau khi ra viện, các trường hợp này được theo dõi sức khỏe tại nơi cư trú 14 ngày, theo đúng quy định của Bộ Y tế về phòng, chống Covid-19.
Đối với 2 bệnh nhân nhiễm Covid-19 còn lại đang điều trị ở Quảng Ngãi cũng có sức khỏe ổn định. Trong đó, bệnh nhân 786 có kết quả xét nghiệm SARS-CoV- 2 âm tính 2 lần liên tiếp (ngày 10 và 12/8); tuy nhiên ở những lần sau đó vào các ngày 14, 20 và 22/8  bệnh nhân lại dương tính.
Bệnh nhân 590 đã trải qua 8 lần xét nghiệm SARS-CoV-2. Sau 3 lần dương tính, ở lần thứ 4 bệnh nhân có kết quả âm tính nhưng đến lần thứ 5,6 lại dương tính liên tiếp. 2 lần xét nghiệm gần đây nhất, bệnh nhân có kết quả âm tính.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần