Quảng Ngãi: Gần 11.000 nhà dân bị ngập do mưa lũ

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Toàn tỉnh Quảng Ngãi có gần 11.000 ngôi nhà bị ngập, trong đó nhiều nhất là huyện Bình Sơn với 6.500 nhà.

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Quảng Ngãi, đến 13 giờ chiều 24/10, toàn tỉnh có gần 11.000 ngôi nhà bị ngập, trong đó nhiều nhất là huyện Bình Sơn với 6.500 nhà. Các xã Bình Minh, Bình Mỹ, Bình Trung bị ngập sâu nhất, khoảng 1,5-2,5m, các xã còn lại ngập từ 0,5-1m.
 Nhà dân bị ngập nước ở thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành.

Mưa lũ còn làm hàng nghìn nhà dân ở các huyện đồng bằng khác tại Quảng Ngãi ngập nước, trong đó, Nghĩa Hành 1.866 nhà, Tư Nghĩa 1.473 nhà. Thị xã Đức Phổ, TP Quảng Ngãi và huyện Sơn Tịnh cũng có hàng trăm nhà bị ngập nước.
Chính quyền các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tổ chức di dời, sơ tán 1.370 hộ/4.541 khẩu trong vùng bị ngập sâu, vùng có nguy cơ bị sạt lở đến nơi an toàn.
 Sạt lở ở một tuyến đường khu vực miền núi.
Đáng chú ý, mưa lũ đã làm tuyến quốc lộ 1 tại xã Bình Long và Bình Nguyên, huyện Bình Sơn bị ngập sâu khoảng 1m, giao thông bị chia cắt; nhiều tuyến giao thông ở các huyện: Bình Sơn, Trà Bồng, Minh Long, Sơn Tịnh, Sơn Hà, Sơn Tây, Ba Tơ, thị xã Đức Phổ bị sạt lở, hư hỏng.
 Nước ngập sâu gây chia cắt giao thông trên Quốc lộ 1.
Trong 3 ngày qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có mưa rất lớn, lượng mưa đo được tại một số trạm như sau: Bình Khương: 850mm, Bình Tân: 799mm, Hành Dũng: 740mm, Trà Phú: 802mm, Trà Tân: 597mm, Trà Hiệp: 619mm, Nghĩa Trung: 556mm, Long Sơn: 498mm, Ba Lê: 517mm, Ba Cung: 462mm.
Hiện nay, lũ trên sông Trà Bồng tại trạm Châu Ổ đã đạt đỉnh và đang dao động ở mức cao; sông Trà Khúc, sông Vệ và sông Trà Câu xuống chậm. Từ sáng nay (24/10), tại các huyện Nghĩa Hành, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, thị xã Đức Phổ, mức độ ngập lụt đã giảm.