Quảng Ngãi: Giết bạn nhậu rồi vứt xác xuống sông

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cho rằng Lối cầm đồ chứa thuốc độc khiến cha của mình thiệt mạng, Soi đã dùng rựa chém chết nạn nhân rồi vứt xác xuống sông Liên.

Đối tượng Phạm Văn Soi.
Ngày 7/7, lãnh đạo Công an huyện Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng, hiện đã bàn giao toàn bộ hồ sơ vụ án cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi để tiếp tục điều tra.
Theo thông tin ban đầu, chiều tối 2/7, Phạm Văn Soi, Phạm Văn Cua, Phạm Văn Nghề và Phạm Văn Lối (cùng trú làng Tốt, xã Ba Lế, huyện Ba Tơ) tổ chức ăn nhậu. Trong lúc ăn nhậu, Soi đấm vào mặt Lối vì nghĩ rằng Lối chính là người bỏ bùa khiến cha mình chết tức tưởi.
Bị Soi đánh, Lối bỏ đi thì bị Nghề và Cua đuổi theo đánh. Chưa dừng lại, Soi cầm rựa rượt theo Lối và chém nạn nhân thiệt mạng. Sau khi gây án, Soi kéo thi thể Lối vứt xuống sông Liên (xã Ba Lế, huyện Ba Tơ). 2 ngày sau, người dân địa phương phát hiện thi thể Lối nên trình báo cơ quan chức năng.