Quảng Ngãi: Hàng trăm cây xanh đột nhiên chết khô

Nghiêm Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hàng trăm cây xanh trên 3 năm tuổi đột nhiên chết khô đã khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu và hoài nghi.

 Cây xanh chết khô trên đường Trường Sa.
Thời gian qua, người dân phát hiện nhiều cây xanh được trồng dọc hai bên tuyến đường Trường Sa (từ phường Nghĩa Chánh đi xã Nghĩa Phú, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi)  đột nhiên chết khô.
Tính sơ bộ, dọc tuyến đường này có khoảng 200 cây xanh chết khô và rất nhiều cây khác có dấu hiệu vàng lá. Đặc biệt, tại nút giao giữa đường Trường Sa với Tỉnh lộ 623C, một đoạn đường dài gần 200m có khoảng 30 cây xanh chết khô nối tiếp nhau.
Theo ghi nhận, vào tháng 3/2019 đã xuất hiện tình trạng cây chết trên tuyến đường này, nhưng cây chết nhiều hơn vào khoảng tháng 7/2019.
“Tại xã Nghĩa Dũng, có đoạn đường dài trăm mét không còn cây nào xanh lá, cây thì chết khô, cây lá úa vàng”, chị Nguyễn Thị Dung (xã Nghĩa Dũng) phản ánh.
Có đoạn nhiều cây xanh cùng chết khô.
Hệ thống cây xanh được trồng dọc theo tuyến đường Trường Sa nhằm tạo cảnh quan cho trục đường. Được biết, việc trồng và chăm sóc hàng cây xanh trên đường Trường Sa do Sở Giao thông vận tải thực hiện từ nguồn vốn thi công dự án đường bờ nam sông Trà Khúc.
Ông Hà Hoàng Việt Phương - Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Các cây này đều đã hơn 3 năm tuổi, hiện cây chết như vậy thì bây giờ tạm thời cũng chưa biết nguyên nhân vì sao”, ông Phương nói.
Theo ông Phương, Sở Giao thông vận tải đã đề nghị với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ tìm hiểu nguyên nhân và cách khắc phục tình trạng cây chết hàng loạt.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần