Quảng Ngãi: Hóa chất rơi vãi đầy đường, dân bức xúc chặn xe

Nghiêm Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hóa chất rơi vãi đầy đường, người dân đã mang nhiều vật dụng chặn đường gây tắc nghẽn giao thông về cảng Dung Quất.

 Người dân chặn xe về cảng Dung Quất.
Khoảng 15h chiều 6/10, 1 tài xế xe tải bất cẩn để hàng hóa rơi vãi xuống hàng trăm mét đường về cảng Dung Quất ở xã Bình Thuận (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).
Lo ngại ô nhiễm môi trường, người dân đã tập trung kéo cây gỗ, đá hộc ngăn chặn đường và yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ. Vụ việc khiến hàng trăm xe tải, xe container nối đuôi nhau ùn tắc nhiều giờ trên tuyến đường độc đạo về cảng Dung Quất.
Theo người dân khu vực xung quanh, liên tục 2 tháng qua, nhiều tài xế xe tải chở hóa chất từ cảng Dung Quất về các nhà máy bất cẩn để văng tung tóe chất bột trắng xuống đường. Người dân cũng phản ánh, chưa rõ là hóa chất gì nhưng cảm thấy tức ngực khó thở. Và trong vòng 1 tháng qua, đây là lần thứ 2, các xe tải để rơi vãi hóa chất nhuộm trắng hàng trăm mét đường thế này.
Ông Đào Tấn Huê - Đội trưởng Dịch vụ cảng PTSC tại Khu kinh tế Dung Quất cho biết: Xe tải này đang vận chuyển muối công nghiệp vừa rời cảng PTSC về nhà máy sản xuất Soda Chu Lai (Quảng Nam), khi chạy qua cầu sông Đầm (thôn Tuyết Diêm 1) bị gió hất tung tấm bạt che khiến chất bột trắng rơi tung tóe xuống đường.
Chất bột trắng rơi vãi đầy đường.
Thông tin với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị vào chiều tối cùng ngày, ông Đỗ Thiết Khiêm - Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn cho biết vừa tổ chức đối thoại với người dân trong xã Bình Thuận với sự tham gia của các đơn vị có liên quan. Tại buổi đối thoại, doanh nghiệp cho hay đây là muối công nghiệp dùng sản xuất Soda nên không gây độc hại.
“Tại buổi đối thoại đã đề nghị cơ quan chức năng xử phạt doanh nghiệp vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông. Doanh nghiệp cũng cam kết ngay trong đêm nay (6/10) sẽ thu dọn hết vật liệu rơi vãi. Đồng thời cam kết từ nay về sau sẽ chấp hành nghiêm túc các quy định trong quá trình vận chuyển, không quá khổ, quá tải và rơi vãi vật liệu trên đường”, ông Khiêm thông tin.
Được biết, nhà máy sản xuất Soda Chu Lai được Công ty CP Soda Chu Lai có tổng vốn hơn 2.300 tỷ đồng. Sau 5 năm xây dựng, tháng 6/2015, nhà máy sản xuất Soda Chu Lai đi vào hoạt động, đến tháng 8/2016 phải tạm dừng do gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Doanh nghiệp này từng bị xử phạt vi phạm hành chính về gây ô nhiễm môi trường với số tiền hơn 700 triệu đồng. Tỉnh Quảng Nam cũng đã gửi văn bản đến Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu chủ đầu tư nhà máy Soda Chu Lai tạm dừng hoạt động để khắc phục tình trạng gây ô nhiễm môi trường. Tháng 5/2018, sau nhiều năm đóng cửa, nhà máy này hoạt động trở lại.