Quảng Ngãi: Hơn 500m bờ biển bị “chất lạ” tấn công

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - “Chất lạ” xuất hiện với chiều dài hơn 500m trên bờ biển, có màu đen, khá dẻo, vón cục và mùi như hắc ín.

Sáng 15/5, chính quyền xã Đức Thắng (huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi) tổ chức kiểm tra thực tế tình trạng khu vực bờ biển thôn Tân Định xuất hiện "chất lạ" .

 Chính quyền kiểm tra tại khu vực bờ biển.

Ông Lê Văn Hương - Trưởng công an xã Đức Thắng cho biết: “Khoảng 15 giờ chiều 14/5, người dân báo xuất hiện chất màu đen như dầu trên bãi biển. Thực tế ghi nhận sáng hôm nay, khu vực bờ biển xuất hiện chất này có chiều dài hơn 500m và nhiều khả năng từ ngoài khơi dạt vào. Xã đã báo cáo vấn đề này lên Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện để có hướng thu gom, xử lý theo quy định” .

 Chất dạt vào bờ có màu đen, khá dẻo, vón cục.

Người dân khu vực xung quanh cho hay, chất dạt vào bờ có màu đen, khá dẻo, vón cục có mùi như hắc ín.

 Người dân lo lắng tình trạng này làm môi trường bị ô nhiễm.

“Sợ là chất này xuất hiện ở biển sẽ làm ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nguồn lợi thủy sản và gây khó khăn cho đời sống của ngư dân”, ông Nguyễn Hữu Tới (58 tuổi, thôn Tân Định) lo ngại.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần