Quảng Ngãi: Khởi công đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc

Nghiêm Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Với tổng mức đầu tư 1.498 tỷ đồng, đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc nhằm giữ nước, tạo mực nước dâng hợp lý tại đoạn sông Trà Khúc chảy qua TP Quảng Ngãi để tạo cảnh quan, cải thiện môi trường khí hậu cho TP. Đồng thời, khai thác quỹ đất đô thị tại đảo Ngọc (xã Tịnh An) để phát triển đô thị.

Chiều 2/7, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ khởi công Dự án đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc.
 Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công.
Dự án Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư, xây dựng tại xã Tịnh An và Nghĩa Dũng (TP Quảng Ngãi). Khu vực xây dựng dự án cách cầu Trà Khúc 2 khoảng 3,2km về phía hạ lưu. Đây là dự án thủy lợi kết hợp giao thông (nhóm B), với tổng mức đầu tư 1.498 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2018 - 2021.
 Dự án đập dâng hạ lưu sông Tra Khúc được thực hiện từ năm 2018 - 2021.
Theo ông Hà Hoàng Việt Phương- Giám đốc sở Giao thông- Vận tải Quảng Ngãi, công trình được thiết kế dựa trên ý tưởng bờ xe nước sông Trà, một biểu tượng luôn in đậm trong ký ức của người dân Quảng Ngãi, vì vậy đây sẽ là công trình có điểm nhấn kiến trúc độc đáo, tạo ra diện mạo mới về cảnh quan, phát triển du lịch , dịch vụ cho TP Quảng Ngãi.
 Phối cảnh dự án đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc.
Mục tiêu của dự án nhằm dâng nước tạo cảnh quan, góp phần cải thiện môi trường cho TP Quảng Ngãi, khai thác quỹ đất phát triển đô thị đảo Ngọc (xã Tịnh An), đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, phát triển giao thông đường thủy, đường bộ, làm cầu nối hai bên bờ sông với đảo Ngọc; phát triển các đường giao thông trong mạng lưới giao thông đô thị thành phố, tạo điều kiện kết nối giao thông thuận lợi giữa khu đô thị hiện hữu với đô thị đảo Ngọc trong tương lai, từng bước hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng, đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch và phát triển đô thị mở rộng của TP Quảng Ngãi theo quy hoạch định hướng đến năm 2030. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần