Quảng Ngãi: Mưa lớn kéo dài, nhiều nơi ngập sâu trong nước

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trận mưa lớn, kéo dài trong suốt đêm qua kéo dài đến sáng nay (6/11) đã khiến nhiều nơi ở Quảng Ngãi ngập sâu trong nước.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn liên tục từ đêm 5/11 nên đến rạng sáng 6/11, nước sông Trà Câu (Đức Phổ, Quảng Ngãi) đã dâng cao trên mức báo động 3 hơn 1m làm nhiều khu vực ở thị xã Đức Phổ bị ngập sâu và chia cắt. Hiện, hàng trăm hộ dân bị ngập sâu, chia cắt.
 Một số khu vực ở thị xã Đức Phổ bị ngập sâu.
 Nhiều nơi ngập trên 1m.
 Vật dụng trong nhà trôi nổi do nước ngập sâu.
Tại huyện Mộ Đức, TP Quảng Ngãi cũng có nhiều khu vực bị ngập nước, gây khó khăn cho việc đi lại và sinh hoạt của người dân.
 Một số vùng trũng ở Mộ Đức bị ngập nước.
 Nước ngập trong sân một trường mầm non trên địa bàn TP Quảng Ngãi.
Theo cơ quan chức năng, lúc 10 giờ ngày 6/11, lũ dâng cao 4,89m; trên báo động 3 là 0,39m. Trong 6-12 giớ tới, lũ dâng 5m; trên báo động 3 là 0.5m

Hiện, lũ trên sông Trà Câu (Đức Phổ) đã đạt đỉnh và đang xuống chậm nhưng còn ở mức rất cao. Lúc 10 giờ ngày 6/11 mực nước tại trạm Trà Câu là 6,3m; trên mức báo động 3 là 0,8m.

 Lũ  sông Trà Câu xuống chậm và còn ở mức cao trong 6 đến 12 giờ tới.
Trong 6 đến 12 giờ tới, lũ trên sông Trà Câu xuống chậm nhưng còn ở mức cao khoảng 5,8m; trên báo động 3 là 0,3m.