Quảng Ngãi phong tỏa 28 ngày 2 khu dân cư liên quan đến ca bệnh mắc Covid-19

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - 2 khu dân cư nơi có ca nhiễm Covid-19 số 590 đã bị cách ly, phong tỏa 28 ngày.

 Lực lượng chức năng phong tỏa khu vực có ca bệnh.
Ngày 2/8, ngay sau công bố của Bộ Y tế về trường hợp bệnh nhân 590 dương tính với SARS-CoV-2, UBND TP Quảng Ngãi đã công bố quyết định phê duyệt biện pháp phong tỏa cách ly y tế tại chỗ để phòng chống dịch Covid-19 đối với 2 khu dân cư, nơi bệnh nhân 590 ở và nhà bố mẹ của bệnh nhân thuộc phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi.
2 khu vực bị phong tỏa là khu dân cư hẻm 54/1 đường Trần Công Hiến, và khu dân cư hẻm 6/2 đường Quang Trung (phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi).
Hẻm 54/1 đường Trần Công Hiến là nơi có nhà ở của bệnh nhân 590 gồm 18 hộ với 62 nhân khẩu. Hẻm 6/2 Quang Trung là nơi có nhà ở của cha mẹ bệnh nhân 590, hàng ngày bệnh nhân 590 đến lấy gấu bông đi bán. Hẻm này có 7 hộ với 40 nhân khẩu.
Thời gian phong tỏa, cách ly 2 khu dân cư trên là 28 ngày bởi có ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng.
Ngay trong sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã được bố trí túc trực ở các khu dân cư trên với phương châm “nội bất xuất, ngoại bất nhập”.
Trong ngày, ngành y tế cũng tiến hành phun khử khuẩn khu vực nhà ở của bệnh nhân và nhà bố bệnh nhân, nơi bệnh nhân hay lui tới để lấy hàng bán. Đồng thời, phun tiêu độc khử trùng trên diện rộng trong vòng bán kính 200m.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần