Quảng Ngãi sẵn sàng cho sự kiện chính trị trọng đại

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức trong 3 ngày, từ 20 - 22/10/2020. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa to lớn đối với toàn Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ngãi.

 Quang cảnh họp báo.
Sáng 12/10, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Theo đó, đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX có sự tham gia của 348 đại biểu chính thức, đại diện cho 54.080 đảng viên toàn Đảng bộ, trong đó có 45 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020; 303 đại biểu được bầu từ đại hội của 17 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.
Đại hội được tổ chức với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, mang chủ đề: "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống anh hùng, sức mạnh đoàn kết; đổi mới sáng tạo; bảo đảm quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị - xã hội; phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đến năm 2025, trở thành tỉnh phát triển khá của vùng miền Trung”.
Đại hội gồm 4 nội dung chính: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 - 2025; Bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Về công tác nhân sự, dự kiến sẽ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi khóa XX nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 51 thành viên.
Đặc biệt, Đại hội được tổ chức trên tinh thần trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, do đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy không nhận hoa chúc mừng.
Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi cũng đã đặt một số câu hỏi liên quan đến công tác tổ chức, nhân sự và việc xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi Đặng Ngọc Huy.
Phát biểu tại cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy ghi nhận và biểu dương những đóng góp của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương thời gian qua đã thông tin kịp thời, chính xác, khách quan mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, an ninh quốc phòng, nhất là tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp, công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Ðảng bộ tỉnh sắp diễn ra…
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi cũng thông tin: Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, chỉ đạo các cơ quan liên quan tích cực chuẩn bị nội dung các văn kiện, nhân sự và các điều kiện cần thiết để tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến nay, nhìn chung, công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh đã hoàn thành, đảm bảo các điều kiện tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.