Quảng Ngãi- Tàu cá mắc cạn cần được trợ giúp khẩn cấp

Nghiêm Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Trong lúc hành nghề trên vùng biển Trường Sa, tàu cá của ngư dân Trương Đình Khanh (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đã bị mắc cạn và có nguy cơ bị chìm. Thuyền trưởng yêu cầu được trợ giúp khẩn cấp.

Chiều 23/8, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Quảng Ngãi cho biết, một tàu cá tỉnh Quảng Ngãi đang bị mắc cạn tại vùng biển Trường Sa (của Việt Nam) và cần trợ giúp khẩn cấp.
 Một tàu cá Quảng Ngãi gặp nạn trên biển. (Ảnh minh họa)
Trước đó, vào khoảng  8h45 ngày 22/8, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh và Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi nhận được thông tin từ Trung tâm phối hợp tìm kiếm Hàng hải khu vực IV về tàu QNg 90500 TS, có 13 ngư dân, do ông Trương Đình Khanh (33 tuổi, trú xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) làm chủ kiêm thuyền trưởng. Vào lúc 4h ngày 22/8, tàu bị mắc cạn tại vị trí cách Đông Bắc đảo Sơn Ca/Trường Sa khoảng 38 hải lý, khu vực bãi đá Nhám, có nguy cơ chìm. Thời tiết tại khu vực tàu bị mắc cạn có gió Tây Nam cấp 4-5, thuyền trưởng yêu cầu trợ giúp khẩn cấp.  
Hiện Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Ngãi đang duy trì liên lạc với tàu bị hỏng, chỉ đạo Đài canh tìm kiếm cứu nạn của đơn vị và Đồn Biên phòng Bình Hải kêu gọi các phương tiện đang hoạt động gần tọa độ trên đến hỗ trợ giúp đỡ.
Theo Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực IV, hiện tàu kiểm ngư KN 410 đang hành trình đến hỗ trợ tàu cá bị nạn.
Được biết, vào ngày 12/8, tàu cá QNg 90500 TS xuất bến tại Trạm Kiểm soát biên phòng Sa Kỳ đi hành nghề lặn ở vùng biển Quần đảo Trường Sa.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần