Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Quảng Ngãi: Thấp thỏm thị trường hoa Tết

Kinhtedothi - Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đã cận kề nhưng tại các khu vực trồng hoa, không ít chủ vườn đang thấp thỏm không yên vì thị trường có nhiều biến động.
Hiện tại, khung cảnh tại các làng trồng hoa ở tỉnh Quảng Ngãi khá đìu hiu, chỉ lác đác vài khách hàng đến hỏi đặt mua để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
 Các vườn hoa thưa vắng thương lái đến hỏi mua.
Theo chia sẻ của một số người trồng hoa Tết lâu năm, thời điểm này năm ngoái hoa đã được thương lái đặt mua hết và chỉ đợi ngày xuống phố. Nhưng năm nay, hầu hết các vườn hoa Tết ở Quảng Ngãi hiện vẫn đang ế ẩm, nhiều hộ trồng hoa vẫn chưa có thương lái đến đặt.

Anh Nguyễn Văn Hạnh (thôn Long Vĩnh, xã Bình Long, huyện Bình Sơn) trồng 1.000 chậu hoa cúc cung cấp cho thị trường Tết Nguyên đán Tân Sửu. Tuy nhiên cho đến giờ chỉ mới có 300 chậu được thương lái đặt mua, số còn lại chắc gia đình phải tự mang xuống phố bán lẻ. Nếu số hoa bán hết với đúng giá như mọi năm anh sẽ thu được khoảng 160 triệu đồng. Nếu không thì anh sẽ lỗ hơn 50 triệu tiền vốn, chưa kể công sức.
 Dịch bệnh diễn biến phức tạp khiến việc tiêu thụ hoa khá ảm đạm.
Tại thủ phủ trồng hoa tết Nghĩa Hiệp (huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi), dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp khiến người trồng hoa rất lo lắng.
Ông Trần Văn An - Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Hiệp chia sẻ, năm nay bão số 9 đã gây nhiều thiệt hại cho người trồng. Sau đó bà con cũng dốc sức chăm bón với hy vọng vụ hoa tết sẽ mang lại thu nhập khá. Tuy nhiên những ngày qua, dịch bệnh bùng phát ở nhiều nơi nên việc tiêu thụ có phần chững lại.

“Thời điểm này mọi năm rất nhộn nhịp nhưng năm nay do dịch bệnh nên thương lái thưa vắng hơn, cũng có tình trạng tiểu thương ép giá nhà vườn. Họ sợ mua giá cao, không bán được thì sẽ càng thua lỗ”, ông An chia sẻ.

Theo các chủ vườn, năm nay việc trồng hoa phục vụ tết gặp rất nhiều khó khăn. Thời tiết khắc nghiệt, mưa lạnh, bão lũ thường xuyên dẫn đến làm hư hoa, chậm trổ bông. Đến lúc thu hoạch thì lại trúng thời điểm dịch bùng phát. So với mọi năm trước, giá hoa năm 2021 có phần giảm. Mỗi chậu hoa cúc đại đóa có đường kính 50cm năm 2020 thì giá khoảng 120.000 đồng/chậu, năm nay giảm còn khoảng 100.000 đồng/chậu, vậy mà cũng không có thương lái hỏi mua.
 Nông dân rất lo lắng vì sợ không bán được hoa.
Ông Trần Thiên Thanh - Phó Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa cho biết: “Năm nay, toàn huyện có khoảng 6.000 hộ dân trồng các loại hoa, trung bình mỗi hộ dân trồng được khoảng 100 chậu hoa cúc đại đóa và hoa hồng cùng nhiều loại hoa khác. Đây là nghề giúp bà con địa phương có nguồn thu nhập cao”.

Tuy nhiên thực tế cho thấy, thị trường hoa vẫn khá ảm đạm. Thường thì vào dịp này thương lái các tỉnh, thành ở miền Trung và Tây Nguyên đã đến hỏi đặt mua hoa và vận chuyển đi các địa phương để phục vụ thị trường Tết nguyên đán 2021. Nhưng năm nay sức mua vẫn ì ạch, khiến người trồng hoa trong tâm trạng rất lo lắng.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

27 Feb, 03:48 PM

Kinhtedothi - Thay vì chỉ tập trung vào số lượng chuyến bay và lượt khách, các địa phương như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng cần thay đổi tư duy phát triển. “Nhiều chuyến bay” không đồng nghĩa với giá trị kinh tế cao. Mục tiêu hiện nay phải là thu hút dòng khách ổn định, ưu tiên lưu trú dài ngày và có mức chi tiêu lớn. Chính trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của mô hình hãng hàng không du lịch như Crystal Bay Airlines đặt ra một cách tiếp cận khác: xem hàng không không chỉ là phương tiện đưa khách đến điểm đến, mà là công cụ điều tiết cấu trúc du lịch tại chỗ.

Vì sao du lịch Việt Nam cần “hãng hàng không du lịch” thay vì chỉ thêm hãng bay?

Vì sao du lịch Việt Nam cần “hãng hàng không du lịch” thay vì chỉ thêm hãng bay?

26 Feb, 03:06 PM

Kinhtedothi - Trong hơn một thập kỷ qua, du lịch Việt Nam tăng trưởng nhanh về quy mô, với số lượng khách quốc tế tăng từ dưới 8 triệu lượt năm 2015 lên gần 18 triệu lượt năm 2019. Tuy nhiên, đằng sau bức tranh tăng trưởng ấn tượng đó vẫn tồn tại một nghịch lý mang tính cấu trúc: giá trị gia tăng nội địa trên mỗi du khách còn thấp, chi tiêu bình quân chỉ khoảng 900 - 1.000 USD/khách, thấp hơn đáng kể so với Thái Lan (khoảng 1.600 USD) hay Singapore (gần 1.900 USD).

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ