Quảng Ninh: Đại hội Đảng bộ TP Cẩm Phả nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp

Vĩnh Quân - Thu Nhung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 25/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp.

Với phương châm “Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - đổi mới - phát triển”, thành công của Đại hội là tiền đề quan trọng để Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc TP triển khai chương trình, đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và có hiệu quả trên mọi lĩnh vực, ngay từ những tháng đầu, năm đầu của kế hoạch 5 năm.
Như vậy đến nay, tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành 100% đại hội các đảng bộ cấp huyện và tương đương, đảm bảo theo đúng chỉ đạo của Trung ương.
 Đại hội Đảng bộ TP Cẩm Phả nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp
Với tinh thần đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, các đại biểu tham dự đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 40 đồng chí, với số phiếu đạt cao trên 90%. Trong đó, tỷ lệ ủy viên là nữ đạt 17,5%; tỷ lệ cán bộ trẻ 15%; tỷ lệ người dân tộc thiểu số là 5%.
Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cẩm Phả khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu Ban Thường vụ Thành ủy gồm 12 đồng chí; bầu ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy gồm 8 đồng chí. Tiếp đó, Đại hội đã bầu 24 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cẩm Phả khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Đại hội Đảng bộ TP Cẩm Phả có nhiều ý kiến tham gia vào những giải pháp, biện pháp để thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá với quyết tâm xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; mở rộng dân chủ, giữ vững niềm tin của Nhân dân; chủ động đổi mới, sáng tạo, huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững gắn với bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường;
Đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh; xây dựng Cẩm Phả là đô thị công nghiệp, dịch vụ theo hướng đồng bộ, hiện đại, giàu đẹp, văn minh; phấn đấu đến năm 2025 phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị thành phố cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại I.
Đại hội thông qua tổng hợp các ý kiến thảo luận góp ý vào văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội.
Với tinh thần kỷ luật và đồng tâm, TP Cẩm Phả đạt được nhiều kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua. Kinh tế liên tục tăng trưởng với GRDP bình quân đạt 13,6% vượt thu ngân sách cao. Là TP có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, giao thông, đô thị đồng bộ, hiện đại với ngành công nghiệp mũi nhọn là than, điện, xây dựng… trong thời gian không xa Đảng bộ TP Cẩm Phả nhất định sẽ tạo nhiều điểm nhấn vì một TP phát triển.