Quảng Ninh tổ chức lễ thông quan cầu Bắc Luân II

Vĩnh Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hôm nay (19/3) tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh phối hợp cùng Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) tổ chức lễ thông quan cầu Bắc Luân II, Cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Chính quyền Nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) thực hiện nghi lễ thông quan cầu
Cầu Bắc Luân II được hoàn thành vào năm 2017. Đây là cây cầu có vai trò quan trọng trong việc kết nối, thông quan hàng hóa giữa Việt Nam - Trung Quốc. Trong khi đó cầu Bắc Luân I sẽ là nơi kết nối để phát triển du lịch.
Cây cầu có chiều dài toàn cầu là 618m, chiều rộng 27,7m. Kết cấu chính là dạng vòm bê tông cốt thép có khẩu độ nhịp 105m; khổ thông thuyền 50x7 m (sông cấp III), ổn định với động đất cấp 7. Tổng mức đầu tư phía Việt Nam hơn 336 tỷ đồng.
Cây cầu sẽ kết nối tình hữu nghị, gia tăng hợp tác, tăng cường giao thương, phát triển dịch vụ, du lịch, thương mại giữa 2 tỉnh, từng bước hoàn thiện giao thông mậu dịch đối ngoại.
Cũng trong ngày hôm nay Trạm kiểm soát liên ngành tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) đã cùng thống nhất thông quan, giảm tải cho cầu Bắc Luân I có lịch sử trên 100 năm tuổi, tải trọng hạn chế.
Theo báo cáo của Chi cục Hải quan Móng Cái, ngay trong ngày đầu thông quan đã có hơn 100 phương tiện làm thủ tục xuất nhập khẩu qua cầu Bắc Luân II.