Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Quảng Phú Cầu gặp khó tiêu chí môi trường

Kinhtedothi - Dù đã đạt và cơ bản đạt 18/19 tiêu chí, tuy nhiên, xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa nhiều khả năng chưa thể về đích nông thôn mới năm 2019 theo kế hoạch đã đề ra.
Nguyên nhân là bởi tiêu chí môi trường của địa phương hiện đang… bế tắc hướng giải quyết.
Kết quả rà soát mới đây cho thấy, xã Quảng Phú Cầu đã đạt 16 tiêu chí và có 2 tiêu chí cơ bản đạt là trường học, cơ sở vật chất văn hóa. Đối với 2 tiêu chí này, địa phương đang tập trung đầu tư, phấn đấu hoàn thành trong năm 2019.
 Rác thải, phế liệu chất thành đống tại xã Quảng Phú Cầu.
Cụ thể, trường THCS xã Quảng Phú Cầu đã được huyện bố trí ngân sách, đang thực hiện xây dựng; dự kiến, quý IV/2019 sẽ hoàn thành. Trong khi đó, trường Mầm non thôn Xà Cầu cũng đã có mặt bằng và chuẩn bị được đầu tư. Đối với tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, hiện, nhà văn hóa thôn Bầu đang hoàn thành những hạng mục sau cùng, dự kiến có thể đưa vào sử dụng cuối năm nay.
Bài toán nan giải nhất đối với xã Quảng Phú Cầu là tiêu chí môi trường. Khảo sát thực tế cho thấy, rác thải, phế liệu được bà con thu mua ở khắp nơi mang về tái chế. Phần không sử dụng được, người dân vứt bỏ bừa bãi khắp ngôi làng gây nên tình trạng ô nhiễm môi trường hết sức nghiêm trọng. Cùng với đó là nỗi lo chất lượng nguồn nước ngầm bị suy giảm.
Chủ tịch UBND xã Quảng Phú Cầu Lê Văn Dịu thừa nhận, hiện, địa phương chưa có giải pháp căn cơ cho bài toán rác thải. “Nghề tái chế rác thải đã có từ hàng chục năm nay. Do đó, không thể cấm người dân tiếp tục hành nghề” – ông Dịu trăn trở.
Đồng thời cho biết thêm, xã thường xuyên thông tin, tuyên truyền để người dân hạn chế việc mang rác thải, phế liệu về địa phương tái chế. Tuy nhiên, do đây là nguồn thu nhập quan trọng đối với các hộ dân nên việc tái chế vẫn diễn ra.
Liên quan tới đề xuất xây dựng dự án mở rộng cụm công nghiệp tập trung để di dời các hộ tái chế ra khỏi khu dân cư, Phó Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa Nguyễn Chí Viễn cho biết, dự án rất khó được UBND TP thông qua bởi đặc thù của nghề tái chế rác thải, phế liệu tại xã Quảng Phú Cầu. “Người dân trên địa bàn xã thu mua rác thải, phế liệu ở nơi khác về tái chế, rồi vứt bỏ phần không dùng ra ngoài môi trường. Trong khi bản chất của cụm công nghiệp là hỗ trợ các hộ sản xuất tại những làng nghề truyền thống” – ông Viễn thông tin.
Mới đây tại cuộc làm việc với huyện Ứng Hòa, đại diện Sở Công Thương Hà Nội cũng nhấn mạnh: Sở đã trình UBND TP một vài lần dự án mở rộng cụm công nghiệp tập trung tại xã Quảng Phú Cầu nhưng chưa được chấp thuận. Do đó trước mắt, địa phương cần tiếp tục tuyên truyền để người dân thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo vệ môi trường. Chỉ khi đó, xã Quảng Phú Cầu mới có thể giải quyết được bài toán môi trường và hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bài cuối: Đưa vùng dân tộc tiến bước cùng Thủ đô

Bài cuối: Đưa vùng dân tộc tiến bước cùng Thủ đô

02 Apr, 05:48 AM

Kinhtedothi - Sự phát triển tiến bộ của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã góp sức cùng Nhân dân Thủ đô và cả nước trong công cuộc đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Trong tình hình mới, vấn đề đặt ra là cần có những giải pháp nhằm tạo xung lực để đồng bào các dân tộc thiểu số của Thủ đô vững tin bước vào Kỷ nguyên mới.

Quảng Ngãi: còn những khó khăn trong xây dựng nông thôn mới

Quảng Ngãi: còn những khó khăn trong xây dựng nông thôn mới

01 Apr, 09:06 PM

Kinhtedothi-Đạt được những kết quả tích cực, góp phần tích cực thay đổi bộ mặt nông thôn và nâng cao đời sống của người dân nhưng Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) ở Quảng Ngãi còn gặp nhiều khó khăn.

Hiện thực sinh động nhìn từ Hà Nội - Bài 2: Dấu ấn quyết sách đầu tư

Hiện thực sinh động nhìn từ Hà Nội - Bài 2: Dấu ấn quyết sách đầu tư

01 Apr, 06:51 AM

Kinhtedothi - Kể từ sau khi Nghị quyết số 88/2019/QH14 được Quốc hội ban hành, thông qua các cơ chế, chính sách đặc thù, Hà Nội đã huy động hơn 5.000 tỷ đồng để đầu tư phát triển toàn diện kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô. Nhờ đó đến nay, TP đã cơ bản hoàn thành 100% các chỉ tiêu của Nghị quyết, về đích sớm trước 5 năm kế hoạch của giai đoạn 2021 - 2030.

5 năm thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội Hiện thực sinh động nhìn từ Hà Nội

5 năm thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội Hiện thực sinh động nhìn từ Hà Nội

31 Mar, 05:16 AM

Kinhtedothi - Công tác dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, cấp bách, là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân và của cả hệ thống chính trị. Chính vì vậy, nhiều chủ trương lớn về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được Đảng ta đặc biệt chú trọng, trong đó có Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội phê duyệt “Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030”. Cùng với các tỉnh, TP của cả nước, Hà Nội đã tích cực tổ chức triển khai, ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, đưa Nghị quyết số 88 thấm nhuần vào cuộc sống.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ