Quảng Trị có tân Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Tiến Nhất
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ông Võ Văn Hưng - Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ngày 9/6, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức kỳ họp thứ 15 (kỳ họp bất thường), khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
 Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tặng hoa chúc mừng ông Võ Văn Hưng.
Tại kỳ họp, ông Võ Văn Hưng - Bí thư Thành ủy Đông Hà đã được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 với 43/48 phiếu bầu đồng ý, chiếm tỉ lệ 89,5%. Kết quả bầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị sẽ được tỉnh này trình lên cấp trên phê chuẩn.
Trước đó, ngày 8/6, ông Võ Văn Hưng được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị với 26/44 phiếu bầu có mặt đồng ý.
Ông Võ Văn Hưng 48 tuổi, quê quán xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Ông Hưng có trình độ lý luận cao cấp chính trị; trình độ chuyên môn tiến sĩ lâm nghiệp. Ông Hưng từng đảm nhiệm các chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ; Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị; Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đông Hà nhiệm kỳ 2015 - 2020.
 Tặng hoa chúc mừng ông Lê Đức Tiến.
Cũng tại kỳ họp này, ông Lê Đức Tiến - Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016 - 2021 với 47/48 phiếu bầu đồng ý, chiếm tỉ lệ 97,9%. Ông Lê Đức Tiến 46 tuổi, quê quán ở huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Ông Tiến có trình độ lý luận cao cấp chính trị; trình độ chuyên môn tiến sĩ kỹ thuật xây dựng công trình giao thông.