Quảng Trị - Khánh Hòa đang mưa lớn, bão Vamco gần Biển Đông tiếp tục tăng cấp

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bão số 12 đang gây gió to trên biển và mưa lớn tại nhiều tỉnh ven biển Quảng Trị - Khánh Hoà. Lũ quét, sạt lở đất được cảnh báo có thể xảy ra tại nhiều địa phương.

Thông tin tại cuộc họp ứng phó bão số 12 và nguy cơ bão Vamco vào sáng 10/11, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, hồi 7h sáng nay, tâm bão cách bờ biển các tỉnh từ Bình Định - Ninh Thuận khoảng 70km; gió cấp 8 - 9, giật cấp 11.
 Hướng di chuyển của bão số 12 vào sáng 10/11.
Do ảnh hưởng của bão số 12, tại một số địa phương ven biển miền Trung đã có gió mạnh, mưa to. Gió thực đo lúc 4 giờ ngày 10/11 tại  Lý Sơn (Quảng Ngãi) cấp 7, giật cấp 8; An Nhơn (Bình Định) cấp 7, giật cấp 9; Cù Lao Tràm (Quảng Nam) cấp 6. Gió to nhất sẽ xảy ra trong sáng nay.
Số liệu quan trắc thủy văn cho thấy, từ 19 giờ ngày 8/11 đến 7 giờ sáng nay (10/11), các tỉnh ven biển từ Quảng Nam - Khánh Hòa có mưa 100 - 150mm. Một số trạm mưa lớn như: Tam Trà (Quảng Nam) 296mm, Trà Thanh (Quảng Ngãi) 395mm, Ba Lễ (Quảng Ngãi) 251mm, Hòa Thịnh (Phú Yên) 301mm, Hoa Sơn (Khánh Hòa) 297mm. Các tỉnh vùng núi cũng đã có mưa nhưng thấp hơn, dao động từ 50 - 70mm. Đặc biệt, Thừa Thiên Huế - Quảng Nam sẽ có mưa đến trên 400mm trong 2 ngày 10 - 11/11. 
Ông Mai Văn Khiêm cũng nhận định thêm, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12, từ ngày 10 - 12/11, các tỉnh từ QuảngTrị đến Bắc Khánh Hòa có mưa 200 - 400mm/đợt, có nơi trên 450mm; Quảng Bình, Nam Khánh Hòa và Tây Nguyên mưa 100 - 200mm/đợt. Từ đêm 12/11 đến 13/11, trên các sông từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên sẽ xuất hiện 1 đợt lũ; các sông từ Quảng Trị đến Khánh Hòa, Bắc Tây Nguyên ở mức báo động (BĐ) 2 - BĐ3, có sông nhỏ trên BĐ3. Nguy cơ cao và rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông và các khu đô thị.
Liên quan đến diễn biến bão Vamco đang hoạt động gần biển Đông, ông Mai Văn Khiêm nhận định, bão có một số điểm đặc biệt, xuất phát điểm nhiệt lực và động lực giống với bão số 10. Hiện, bão đang ở cấp 8 - 9, nhưng trong 36 giờ tới sẽ mạnh lên. Trước khi đổ bộ vào Philippines có thể tăng lên cấp 13.
Cũng theo ông Mai Văn Khiêm, bão Vamco có hoàn lưu rộng, khác với bão số 10 là sẽ khó tan trên biển. Dự kiến sáng 12/11, bão Vamco sẽ đi vào biển Đông, trở thành cơn bão số 13. Sau đó, bão tiếp tục di chuyển nhanh vào đất liền và cường độ bão được nhận định sẽ không giảm nhiều.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần