Kỷ niệm trọng thể 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn

Hà Minh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 7/4, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (7/4/1907 – 7/4/2017)

Đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng đã ôn lại quá trình hoạt động cách mạng của Tổng Bí thư Lê Duẩn, những đóng góp to lớn của ông đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt Nam và quê hương Quảng Trị.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và lãnh đạo TP Hà Nội thắp hương tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn. Ảnh: Thành Nam
Trước đó, vào đầu giờ sáng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ đã đến đặt vòng hoa tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn tại Tượng đài công viên Lê Duẩn ở TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Chiều 7/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã đến thắp hương, tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn tại nhà riêng. Cùng đi có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn.

Thắp nén hương thơm tưởng nhớ công lao to lớn của Tổng Bí thư Lê Duẩn trong suốt những năm trường kỳ kháng chiến của dân tộc, nhà lãnh đạo lỗi lạc của cách mạng Việt Nam, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nguyện cùng toàn Đảng, toàn quân và dân ta nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cũng khẳng định, nối tiếp sự nghiệp cách mạng vẻ vang của các đồng chí lãnh đạo đi trước, truyền thống của Thủ đô Anh hùng, các thế hệ lãnh đạo Hà Nội đang nỗ lực hết sức, bằng trách nhiệm và tâm huyết, quyết tâm xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Ân cần thăm hỏi và chúc các thành viên gia đình Tổng Bí thư Lê Duẩn sức khỏe, hạnh phúc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải mong muốn gia đình với niềm tự hào về cha ông, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp xây dựng phát triển Thủ đô và đất nước.