Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Quốc gia bất ngờ bị ông Trump tăng thuế lên tới 25%

Kinhtedothi - Tổng thống Donald Trump tối 30/5 tuyên bố sẽ áp thuế khởi điểm 5% đối với hàng hóa Mexico cho đến khi nước này ngăn người nhập cư vào Mỹ bất hợp pháp - động thái dự báo gây nguy hiểm cho một hiệp định thương mại mới của Bắc Mỹ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. 
Thuế quan sẽ có hiệu lực vào ngày 10/6 tới, được cho là sẽ tăng dần cho đến khi vấn đề nhập cư bất hợp pháp được khắc phục. Theo ông Trump, các mức thuế có thể tăng lên tới 25% vào ngày 1/10 năm nay.
Điều này mang ý nghĩa lớn đối với các nhà sản xuất ô tô Mỹ và các công ty tương tự ở phía Nam biên giới, thậm chí ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế Mỹ. Nó đến chỉ vài ngày sau khi Washington gỡ bỏ thuế quan đối với Mexico từng gây ra một sự trả đũa đối với các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ, đánh dấu sự liên kết của 2 trong số các vấn đề đặc trưng của chính quyền Trump - thương mại và nhập cư - giữa bối cảnh tăng cường chiến dịch tái tranh cử vào năm 2020.
Để áp đặt thuế quan tiềm năng, Tổng thống Trump đã viện dẫn Đạo luật Quyền lực Kinh tế Quốc tế Khẩn cấp, khiến các nhà phân tích và luật sư đặt nghi vấn về tính hợp pháp của việc sử dụng nó trong bối cảnh này.
"Đây là một sự lạm dụng quyền lực thuế quan Tổng thống và đi ngược lại ý định của Quốc hội", Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Chuck Grassley của Iowa nói trong một tuyên bố hôm thứ 5, "tôi ủng hộ gần như mọi chính sách nhập cư của Tổng thống Trump nhưng không phải là điều này".
Động thái thuế quan còn diễn ra đúng vào ngày ông Trump trình bày trước Quốc hội để thông qua dự thảo đàm phán lại Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ mới (USMCA hay còn gọi là Nafta 2.0), cho phép thương mại miễn thuế với Mexico và Canada kể từ khi nó có hiệu lực vào những năm 1990.
Nhà Trắng khẳng định kế hoạch tăng thuế đối với nước láng giềng phía Nam hôm 30/5 không liên quan đến sự thay thế Nafta của ông Trump, đồng thời ngỏ ý nếu ghi nhận đủ sự hợp tác từ Mexico trong những tuần tới, thuế quan sẽ không có hiệu lực hoặc được dỡ bỏ nhanh chóng.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tôn vinh kịp thời những trường hợp xả thân, cống hiến vì nhân dân, vì đồng đội, vì đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tôn vinh kịp thời những trường hợp xả thân, cống hiến vì nhân dân, vì đồng đội, vì đất nước

27 Nov, 05:42 PM

Chiều 27/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 (Hội đồng) chủ trì phiên họp lần thứ 15 của Hội đồng để thẩm định, xem xét, quyết định các tập thể, cá nhân được đề xuất khen thưởng, tôn vinh tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI; đồng thời xem xét, thống nhất một số nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Nâng cấp iHanoi thành “Super App”

Nâng cấp iHanoi thành “Super App”

27 Nov, 02:47 PM

Kinhtedothi – Sáng 27/11, tại Kỳ họp tứ 28 HĐND TP Hà Nội khóa XVI, các đại biểu đã nghe báo cáo thẩm tra và thảo luận về chủ trương nâng cấp ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHanoi) trở thành nền tảng "siêu ứng dụng" (super app) phục vụ người dân, doanh nghiệp và hỗ trợ điều hành đô thị thông minh.

Đà Nẵng tháo gỡ vướng mắc, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền 2 cấp

Đà Nẵng tháo gỡ vướng mắc, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền 2 cấp

26 Nov, 11:42 PM

Kinhtedothi - Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 641/TB-VPCP ngày 25/11/2025 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tại buổi làm việc với thành phố Đà Nẵng về tình hình, kết quả triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và vận hành mô hình chính quyền địa phương 02 cấp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ