Quốc hội sẽ giám sát tối cao quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị

Nguyễn Vũ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 11/12, Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội đã tổng kết Kỳ họp thứ 6 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.

 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc Phiên họp. Ảnh: Trọng Đức
Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Kỳ họp thứ 6 đã thành công, để lại dấu ấn quan trọng và có tính lịch sử. Theo Chủ tịch Quốc hội, công tác nhân sự làm rất đúng trình tự, định hướng chính trị. Tài liệu liên quan được chuẩn bị kỹ, đầy đủ. Các phiên chất vấn đạt kỷ lục cả số người chất vấn và trả lời chất vấn, được cử tri đánh giá cao dù công tác điều hành vất vả. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cũng đồng ý với việc đưa ra quy tắc là khi đại biểu hỏi thì người bị chất vấn cần trả lời chứ không để đại biểu không liên quan tranh luận.
Giữ mức trần nợ công là 2.000.000 tỷ đồng

Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết 73/2018/QH14 về phân bổ ngân sách T.Ư năm 2019. Theo đó, tổng thu ngân sách T.Ư là 810.099 tỷ đồng; tổng thu ngân sách địa phương là 601.201 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách T.Ư là 1.019.599 tỷ đồng, trong đó, dự toán 321.354 tỷ đồng để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

Quốc hội cũng ban hành Nghị quyết 71/2018/QH14 điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó, giữ mức trần nợ công là 2.000.000 tỷ đồng, giữ tỷ lệ bội chi, chỉ tiêu an toàn nợ công đã được Quốc hội quyết định.
Theo dự kiến, Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội sẽ khai mạc vào ngày 20/5/2019 và làm việc khoảng hơn 20 ngày. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 6 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết, cho ý kiến 9 dự án luật khác. Bên cạnh các nội dung theo thông lệ, Quốc hội sẽ giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018.

Chiều cùng ngày, UBTV Quốc hội cho ý kiến về việc ban hành Nghị định về hoạt động triển lãm. Theo Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện, hiện không ít triển lãm chưa thực sự đạt yêu cầu, thậm chí có triển lãm còn có sai phạm về nội dung và thời gian tổ chức chưa phù hợp. Trong thời gian chưa xây dựng được Luật Triển lãm thì Nghị định về hoạt động triển lãm sẽ là căn cứ để cơ quan quản lý Nhà nước cũng như tổ chức, cá nhân thực hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm cụ thể trong hoạt động triển lãm. Các thành viên UBTV Quốc hội cũng đồng tình khi chưa có luật thì cần có Nghị định để điều chỉnh mối quan hệ, lĩnh vực này. Tuy nhiên, cần rà soát kỹ nội dung kỹ thuật văn bản để đảm bảo tính hợp pháp, khả thi, thống nhất với nội dung các luật khác có liên quan.

Cùng ngày, UBTV Quốc hội thống nhất bổ sung 460 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách T.Ư năm 2018 để mua bù hơn 43.000 tấn gạo đã xuất cấp cứu trợ, viện trợ từ ngày 1/7/2017 đến ngày 31/5/2018. Bổ sung 158 tỷ đồng cho Bộ NN&PTNT từ nguồn dự phòng ngân sách T.Ư năm 2018 để mua bù 9 danh mục mặt hàng thuốc thú y đưa vào danh mục hàng dự trữ quốc gia như Tờ trình số 568 của Chính phủ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần