Quốc hội tiếp tục giám sát, điều chỉnh quy định về đất đai sát với thực tế

Thảo Trần
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 7/12, các đại biểu (ĐB) Quốc hội TP Hà Nội đã tiếp xúc cử tri quận Bắc Từ Liêm, báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

 Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Đỗ Đức Hồng Hà phát biểu tại hội nghị.
Tại cuộc tiếp xúc, nhiều nhóm vấn đề đã được đề cập đến như: Công tác GPMB, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, giao thông, giáo dục... Trước tình trạng tòa nhà tái định cư G9 (ngõ 40 đường Xuân La, phường Xuân Tảo) xuống cấp trầm trọng khi: Hệ thống PCCC của tòa nhà bị tê liệt hoàn toàn nhiều năm, thang máy hỏng chưa được sửa chữa, kết cấu tòa nhà tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro, cử tri Phạm Văn Ngọc (phường Xuân Tảo) kiến nghị các cấp cần thanh tra toàn diện, giám sát, tổ chức tốt công tác quản lý để cuộc sống của người dân ổn định hơn.
Cho rằng, vấn đề nổi cộm, nút thắt cơ bản nhất cần giải quyết trong xã hội hiện nay là quyền sở hữu đất đai, cử tri Lê Đình Cường (phường Cổ Nhuế 2) kiến nghị Quốc hội điều chỉnh các quy định về đất đai để cấp quyền sử dụng đất sao cho hợp lý, sát với thực tế, đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân.
Cử tri nêu ý kiến tại cuộc tiếp xúc cử tri.
Cùng với đó, các cử tri cũng đề nghị Quốc hội nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri; kiến nghị điều chỉnh quy hoạch Dự án tuyến đường đề Pô xe điện sao cho hợp lý, tránh thiệt hại cho người dân; sớm triển khai giải quyết đất đền bù đúng với chính sách, theo Luật Đất đai của Nhà nước; công tác GPMB đường vành đai 3; thu hồi đất; ô nhiễm môi trường; trạm trộn bê tông không phép…
Thay mặt các ĐB Quốc hội, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Đỗ Đức Hồng Hà làm rõ một số nội dung liên quan tới ý kiến cử tri nêu, đề nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời những bức xúc của cử tri; đồng thời khẳng định năm 2019, Quốc hội sẽ có giám sát tối cao về chính sách đất đai, vấn đề quản lý chung cư tái định cư, nhất là vấn đề PCCC của TP Hà Nội.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần