Quốc lộ 4D sụt lún nghiêm trọng, Lai Châu ban bố tình huống khẩn cấp
Kinhtedothi - UBND tỉnh Lai Châu vừa ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại đoạn Km27+120 đến Km27+200 trên quốc lộ 4D (đường Võ Nguyên Giáp, TP Lai Châu) do sụt lún nghiêm trọng sau mưa lớn.
Theo Quyết định số 1728/QĐ-UBND vừa ban hành, khu vực trên xuất hiện hai hố cát tơ liên thông, cách nhau 15-20 m, gây sụt lún khoảng 1/3 mặt đường. Các hố có dấu hiệu tiếp tục mở rộng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông.
Chính quyền địa phương đã cho căng dây cảnh báo, tổ chức trực gác và cấm người dân đi vào làn đường bị hư hỏng. Đồng thời yêu cầu các lực lượng chức năng triển khai biện pháp khẩn cấp như theo dõi sát hiện trạng, phân làn, cắm biển cảnh báo, điều tiết giao thông hợp lý.

Điểm sạt lở tại Km27+120 đến Km27+200 đã được căng dây cảnh báo khu vực nguy hiểm. Ảnh: BLC
Sở Xây dựng được giao chủ trì việc giám sát, hướng dẫn lưu thông và chủ động khắc phục sự cố. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cùng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai các cấp có trách nhiệm theo dõi tình hình thời tiết, tổng hợp và báo cáo thiệt hại.
Ngoài đoạn Quốc lộ 4D bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đợt mưa lớn từ ngày 30/6 đến 2/7 đã gây thiệt hại lớn cho các tỉnh vùng cao phía Bắc. Tại Lào Cai và Lai Châu, 2 người đã thiệt mạng do sạt lở, nhiều tuyến đường, nhà dân và diện tích hoa màu bị phá hủy.
Tại Km76+650 quốc lộ 4D (xã Bình Lư, huyện Tam Đường), mưa lớn khiến đất đá từ taluy dương sạt xuống mặt đường, vùi lấp anh Nguyễn Văn C (44 tuổi, trú tại Lào Cai) khi đang lái xe máy. Nạn nhân tử vong tại chỗ, thi thể được tìm thấy cách hiện trường khoảng 200 m.
Ngoài ra, tại tỉnh Lào Cai, mưa lũ khiến một bé gái tại xã Cao Sơn tử vong, 15 hộ dân bị ảnh hưởng, nhiều ngôi nhà sạt lở hoặc tốc mái. Giao thông trên quốc lộ 4D, 279 và các tuyến tỉnh lộ bị chia cắt cục bộ với khối lượng sạt lở lên tới hàng nghìn m³. Ước tính tổng thiệt hại ban đầu hơn 1,5 tỷ đồng.
Trước nguy cơ thiên tai tiếp diễn, các địa phương kích hoạt phương châm “4 tại chỗ”, bố trí lực lượng trực 24/24h, tổ chức di dời dân cư, cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất trong bối cảnh đất đã ngấm no nước, nhiều khu vực đạt trạng thái bão hòa.
UBND tỉnh Lai Châu khuyến cáo người dân, đặc biệt là tài xế và cư dân sinh sống gần các khu vực có nguy cơ, không đi vào vùng nguy hiểm, tuân thủ nghiêm các hướng dẫn của lực lượng chức năng để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Sạt lở nghiêm trọng trên Quốc lộ 70B, Phú Thọ khẩn cấp cấm đường
Kinhtedothi - Do ảnh hưởng của mưa lớn liên tiếp những ngày qua, vào khoảng 18 giờ 30 ngày 1/7, tại Km24+030 Quốc lộ 70B, đoạn qua xã Văn Lang, huyện Hạ Hòa (Phú Thọ) đã xảy ra vụ sạt lở taluy dương nghiêm trọng. Hàng trăm mét khối đất đá và nhiều cây cối tràn xuống mặt đường, gây cản trở hoàn toàn giao thông trên tuyến đường huyết mạch dẫn vào nút giao IC11 của cao tốc Nội Bài - Lào Cai.
Chủ động ứng phó tổ hợp thiên tai cực đoan
Kinhtedothi - Trong những ngày qua, tại khu vực Bắc Bộ (bao gồm cả TP Hà Nội) đã có mưa vừa, mưa to đến rất to. Nhiều hình thái thiên tai cực đoan, nhất là mưa lũ, sạt lở đất, dông, lốc, sét, được nhận định có thể gia tăng trong những ngày tới, khi các địa phương chuẩn bị, đưa vào vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Lạng Sơn: hai bố con mất tích khi qua cầu ngầm giữa mùa mưa lũ
Kinhtedothi - Chiều 27/6, trên địa bàn xã Yên Bình (huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) đã xảy ra một vụ tai nạn đáng tiếc khi hai bố con trong lúc đi qua cầu ngầm bị trượt chân rơi xuống sông và mất tích.