Quốc Oai: Cử tri kỳ vọng lớn vào những người ứng cử đại biểu HĐND huyện

Phương Nga
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 11/5, tại trụ sở UBND xã Phú Mãn, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quốc Oai tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND huyện Quốc Oai nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 Các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Quốc Oai tại đơn vị bầu cử số 10.
Ứng cử ở đơn vị bầu cử số 10 (xã Hòa Thạch và Phú Mãn) có 5 ứng cử viên gồm: Ông Nguyễn Văn Chuẩn - công chức Tư pháp xã Hòa Thạch; ông Đỗ Văn Dương - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hòa Thạch; ông Nguyễn Trường Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai; ông Bùi Văn Thảo - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Mãn; ông Đinh Công Thưởng - Điều dưỡng viên Trạm Y tế xã Phú Mãn.
Trong chương trình hành động của mình, các ứng cử viên đều khẳng định nếu được tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND huyện sẽ phát huy hết tâm sức, không ngừng nỗ lực để thực hiện tốt nhiệm vụ phụng sự Nhân dân. Bên cạnh đó, sẽ là cầu nối phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của Nhân dân tới các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết.
Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Nguyễn Trường Sơn trình bày chương trình hành động tại buổi tiếp xúc
Trình bày chương trình hành động của mình, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Nguyễn Trường Sơn cho biết, nếu được Nhân dân tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND huyện, sẽ quyết liệt chỉ đạo các cơ quan chức năng bằng nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhân dân; trực tiếp xuống cơ sở kiểm tra hiện trạng chỉ đạo, tăng cường công tác quản lý và xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn huyện.
Bên cạnh đó, chủ động tiếp công dân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và chỉ đạo giải quyết các vụ việc đơn thu khiếu nại, tố cáo của công dân; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Quan tâm chi đạo thực hiện các chế độ chính sách xã hội kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng, các vấn đề xã hội khác như hỗ trợ người tàn tật. Chỉ đạo trực tiếp triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi dưỡng, hỗ trợ giải phóng mặt bằng các dự án, đảm bảo bàn giao mặt bằng cho nhà thầu triển khai các dự án, giao thông, thủy lợi. Đặc biệt, chủ động triển khai các phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả, kịp thời, không để phát sinh trên địa bàn huyện.
Cử tri xã Phú Mãn gửi gắm tâm tư tới các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện.
Tại hội nghị, các cử tri xã Phú Mãn bày tỏ sự nhất trí cao với những chương trình hành động của các ứng cử viên, các nội dung chương trình hành động đã thể hiện được vai trò của người đại biểu đại diện cho quyền lợi của Nhân dân. Hiện nay, Phú Mãn còn nhiều khó khăn, thu nhập còn thấp so với bình quân toàn huyện, nhiều ngành nghề chưa ổn định, hệ thống cấp nước sạch còn thiếu. Do đó, cử tri mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ thực hiện đúng nội dung chương trình hành động của mình đã đề ra, có chính sách quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, giao thông cho xã. Bên cạnh đó, có giải pháp giải quyết dứt điểm dự án tái định cư trên địa bàn, quy hoạch khu công nghiệp để tạo công ăn việc làm cho người dân.