Quốc Oai: Phát huy tốt trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền với những người lầm lỗi

Linh Chi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 31/10, đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND TP đã có buổi làm việc với Công an huyện Quốc Oai và đại diện 3 xã, thị trấn trực thuộc về việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý các đối tượng thi hành án treo, cải tạo không giam giữ và chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn.

Giúp các đối tượng bớt mặc cảm, hòa nhập cộng đồng
Thiếu tá Đinh Trung Dũng - Phó trưởng Công an huyện, Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự (THAHS) huyện Quốc Oai cho biết: Cùng với những thuận lợi, Quốc Oai gặp nhiều khó khăn trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, như địa bàn có nhiều tuyến đê dài, với các cơ sở kinh doanh nhạy cảm về an ninh trật tự, là điều kiện thuận lợi mà các đối tượng tội phạm dễ lợi dụng và là điều kiện dễ làm phát sinh tội phạm, ảnh hưởng đến việc chấp hành án của các đối tượng tại địa phương cũng như người chấp hành xong án tù về cư trú trên địa bàn. Việc tổ chức thực hiện công tác THAHS dù đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể xã hội quan tâm thực hiện, nhưng do là huyện thuần nông nên nhận thức pháp luật của đại bộ phận Nhân dân còn thấp, hiệu quả tuyên truyền pháp luật nói chung và các quy định pháp luật liên quan công tác THAHS nói riêng còn hạn chế.
  Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Hà Nội Nguyễn Hoài Nam phát biểu tại buổi làm việc.
Tuy nhiên, khắc phục nhiều khó khăn, thực hiện Luật THAHS, Cơ quan THAHS Công an huyện đã thường xuyên tham mưu UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn chú trọng phổ biến, tuyên truyền pháp luật để người chấp hành án treo, cải tạo không giam giữ và người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương nhận thức được các chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà nước với người lầm lỗi, bằng nhiều hình thức đa dạng, qua đó góp phần xóa bỏ thái độ định kiến, kỳ thị đối với các đối tượng này, giúp họ bớt mặc cảm để vươn lên làm lại cuộc đời. Hàng năm, Cơ quan THAHS Công an huyện đều xây dựng triển khai kế hoạch điều tra cơ bản “Loại đối tượng trong diện cần thiết tổ chức công tác tái hòa nhập cộng đồng sau khi chấp hành án phạt tù”.
Một kết quả khả quan là đến nay, trong số 93 đối tượng chấp hành án treo đã chuyển UBND cấp xã, đã có 36 đối tượng được rút ngắn thời gian thử thách; trong số 47 đối tượng án cải tạo không giam giữ đã chuyển UBND cấp xã, có 14 đối tượng được miễn chấp hành án…
Bồi dưỡng thỏa đáng, “cầm tay chỉ việc” cho cán bộ cơ sở
Tại buổi làm việc, đại diện cho các xã, thị trấn, lãnh đạo UBND thị trấn Quốc Oai bày tỏ mong muốn tới đây, Nhà nước có cơ chế đặc thù để khuyến khích, động viên các doanh nghiệp trên địa bàn có tạo điều kiện tiếp nhận các đối tượng đã chấp hành xong án, giúp họ có cơ hội hoàn lương. Đồng thời, cần có kinh phí hỗ trợ, bồi dưỡng thỏa đáng dành cho những người được phân công quản lý các đối tượng chấp hành xong án phạt tù tại cơ sở…
 Toàn cảnh buổi làm việc.
Trước các ý kiến này, Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Nguyễn Hoài Nam ghi nhận: Dù có khó khăn về trình độ dân trí liên quan đến pháp luật, Quốc Oai không có những điểm nóng, phức tạp về tình hình an ninh chính trị, nhất là đã đạt tỷ lệ đáng kể về miễn giảm thời hạn chấp hành án treo, thời gian thử thách cho nhiều đối tượng, định kỳ 3 tháng có họp xem xét để tòa xem xét giảm án…, cho thấy trách nhiệm cao của cấp ủy, chính quyền địa phương với những người lầm lỗi. Đồng thời, huyện không để xảy ra đối tượng có tái phạm nguy hiểm gây án nghiêm trọng, vì có kết hợp giữa theo dõi, răn đe, quản lý chặt chẽ với việc không kỳ thị đối tượng.
Tuy nhiên, Trưởng đoàn giám sát cũng đề nghị huyện Quốc Oai cần có tập huấn, “cầm tay chỉ việc” vào những việc cụ thể cho cán bộ cấp xã; vận động các ban ngành đoàn thể, người có uy tín ở cơ sở tham gia, mới giúp các đối tượng dễ hòa nhập cộng đồng, tạo tâm lý tốt cho họ, tránh kỳ thị; có quyết định phân công rõ ràng cho các cán bộ cơ sở, định kỳ sơ kết, khen thưởng, để họ thấy rõ trách nhiệm đóng góp của mình. Bên cạnh đó, cần vận động, tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng hình thức phù hợp, trong đó, Cơ quan THAHS phải tham mưu huyện có tập huấn chuyên sâu về nội dung này.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần