Quốc Oai quyết liệt xử lý vi phạm đất đai

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị đã có nhiều bài viết phản ánh tình trạng vi phạm đất đai, xây dựng trên đất nông nghiệp (NN), đất công tại huyện Quốc Oai.

Qua đó, từ đầu năm 2017 đến nay, UBND huyện đã triển khai nhiều biện pháp xử lý vi phạm tồn tại trên địa bàn, trong đó tập trung ở các xã Đồng Quang, Cộng Hòa, Ngọc Mỹ…
Công trình vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp tại xã Đồng Quang bị lực lượng chức năng tháo dỡ theo quy định. Ảnh: Công Tâm
Tính đến cuối năm 2018, toàn huyện Quốc Oai có khoảng 1.850 trường hợp vi phạm, với tổng diện tích hơn 268.000m2. Trong đó, vi phạm trên đất NN thuộc vùng quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng 720 trường hợp; vi phạm trên đất NN ngoài vùng quy hoạch chuyển đổi 423 trường hợp; vi phạm trên đất công, hành lang giao thông, thủy lợi, đê điều, lưới điện không phù hợp quy hoạch 538 trường hợp. Ngoài ra, còn có gần 200 trường hợp vi phạm bắt nguồn từ việc UBND xã, thị trấn cho thuê đất không đúng thẩm quyền, đối tượng, sử dụng đất sai mục đích, tập trung ở các xã Đồng Quang, Ngọc Mỹ, Nghĩa Hương, Cộng Hòa…

Thời gian qua, huyện Quốc Oai đã phải kỷ luật một số cán bộ do buông lỏng quản lý đất đai, xây dựng nên đã để xảy ra vi phạm. Tuy công tác xử lý vi phạm của huyện Quốc Oai thời gian qua đã quyết liệt nhưng vẫn còn chậm do cán bộ có tư tưởng ngại va chạm, nể nang...

Chủ tịch UBND xã Đồng Quang Vũ Hồng Toàn thừa nhận: “Do những năm về trước, chính quyền địa phương buông lỏng quản lý nên mới để xảy ra tình trạng vi phạm lấn chiếm đất công, đất NN xây dựng công trình. Trong tổng số hơn 430 trường hợp vi phạm (tập trung từ năm 2004 - 2014), đến nay đã giải quyết được gần 200 trường hợp nằm trong vùng quy hoạch trồng cây ăn quả, chăn nuôi. Cùng với đó, đã xử lý tháo dỡ dứt điểm được 28/53 trường hợp có công trình lấn chiếm đất công làm nhà tạm ở gần khu dân cư thôn Dương Cốc và thôn Yên Nội. Ngoài ra, UBND xã còn tháo dỡ 4 công trình xây dựng 2 - 4 tầng ở vùng bãi thôn Yên Nội. Hiện, UBND xã đang xây dựng kế hoạch xử lý 12 công trình vi phạm còn lại trong quý I/2019”.

Để giải quyết được các trường hợp vi phạm tồn tại trên địa bàn, đầu năm 2017, UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn đã rà soát, phân loại vi phạm, xây dựng kế hoạch và đồng loạt ra quân xử lý từ ngày 15/7/2017 đến nay. Bên cạnh đó, UBND huyện thành lập Ban chỉ đạo và tổ công tác xử lý vi phạm để hướng dẫn các địa phương thực hiện đúng quy trình xử lý với quan điểm “xử lý ngay từ khi vi phạm bắt đầu phát sinh”. Cùng với việc thống kê, rà soát vi phạm, 21 xã, thị trấn trên địa bàn tập trung hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo lộ trình. Nhờ có sự chỉ đạo quyết liệt của UBND huyện trong công tác tuyên truyền đã giúp người dân hiểu, thay đổi nhận thức, tự giác tháo dỡ hàng chục công trình vi phạm. Sau gần 2 năm vào cuộc đã có khoảng 500 trường hợp bị tháo dỡ, cưỡng chế công trình xây dựng trên đất công, đất NN.

Về vấn đề xử lý vi phạm trên địa bàn, Trưởng phòng TN&MT huyện Quốc Oai Nguyễn Doãn Tâm cho biết: Thời gian tới, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thiết lập đầy đủ hồ sơ vi phạm, lập kế hoạch tổ chức thực hiện, trong đó làm rõ mục tiêu, lộ trình đến giữa năm 2019 phải hoàn thành việc xử lý các trường hợp vi phạm còn lại. Nếu địa phương nào thực hiện chậm hoặc để phát sinh vi phạm mới mà không giải quyết kịp thời ngay từ ban đầu thì Chủ tịch UBND xã phải chịu trách nhiệm.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần