"Má mì" buôn người xuyên quốc gia nhận án tù

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Tưởng được giúp tìm việc làm ở Singapore với lương tháng 20 triệu đồng, nhiều thôn nữ có nhan sắc đã theo chân bà Hồng để rồi bị lừa bán vào động mại dâm.

KTĐT - Tưởng được giúp tìm việc làm ở Singapore với lương tháng 20 triệu đồng, nhiều thôn nữ có nhan sắc đã theo chân bà Hồng để rồi bị lừa bán vào động mại dâm.

Với hành vi nêu trên, ngày 30/3 bị cáo Đinh Thị Thu Hồng (Tám Tèo, 45 tuổi) đã bị TAND tỉnh Đồng Tháp kết tội buôn bán người.

Cơ quan công tố xác định, năm 2008-2009 bằng thủ đoạn dụ dỗ những cô gái quê có nhan sắc nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn đưa sang nước ngoài làm việc trong các nhà hàng với mức thu nhập gần 20 triệu đồng mỗi tháng, Hồng đã bán trót lọt trên chục phụ nữ.

Sau khi có "hàng", hai phụ nữ làm đầu mối của Hồng ở Singapore ép các cô gái bán dâm lấy tiền trả nợ.

Tại phiên xử, bị cáo Hồng khai đã làm phước khi giúp đỡ các cô gái thôn quê có hoàn cảnh khó khăn sang nước ngoài kiếm tiền để đổi đời. Tuy nhiên, các bằng chứng do VKS công bố tại tòa đã phủ nhận điều này.

VKS đề nghị tòa tuyên phạt Hồng mức án từ 12 đến 14 năm tù. Tuy nhiên, HĐXX không chấp thuận việc này, chỉ phạt bị cáo án 5 năm tù.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần