Quý I/2017, 187 người thiệt mạng vì sự cố, thiên tai

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 12/4, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn cho biết, trong quý I/2017, cả nước xảy ra 753 vụ thiên tai, sự cố, tai nạn (không tính tai nạn giao thông đường thủy, đường bộ).

Ảnh minh họa. Nguồn Internet.

Các sự cố, thiên tai đã khiến 187 người chết, 64 người bị mất tích, cùng 244 người bị thương. 244 phương tiện các loại bị chìm, cháy, hư hỏng. 1.526 ngôi nhà bị sập, ngập, hư hỏng, tốc mái. 36.882ha lúa và hoa màu bị thiệt hại. Đồng thời khiến 625m2 đường giao thông bị sạt lở và gây tràn 10m3 dầu ra biển.

Trong quý I/2017, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã huy động 60.285 người (chủ yếu là bộ đội, dân quân tự vệ) và 1.904 phương tiện các loại tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố và tìm kiếm cứu nạn. Kết quả trong quý I, đã cứu được 4.868 người, tăng gần 20,4% so với cùng kỳ năm 2016.

Báo cáo của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn cũng nêu lên một số vấn đề còn tồn tại trong công tác này. Trong đó nhấn mạnh: Công tác kiểm tra, rà soát các kế hoạch, phương án, chuẩn bị lực lượng phương tiện vật tư theo phương châm “bốn tại chỗ” của một số địa phương chưa tốt, còn biểu hiện chủ quan. Việc đầu tư cơ sở hạ tầng chưa quan tâm tới yếu tố ứng phó với thiên tai. Cung cấp và báo cáo thông tin cứu nạn còn chậm, chưa chính xác. Đặc biệt, tình trạng báo động giả chưa được khắc phục, gây khó khăn, tốn kém cho công tác tìm kiếm cứu nạn. Minh chứng là trong cả năm 2016, có tổng số 499 vụ báo cáo tìm kiếm cứu nạn được gửi tới các cơ quan chức năng, nhưng có tới 119 vụ trong số đó là báo nạn giả.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần