Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Quy trình cách ly người nhập cảnh vào TP Hồ Chí Minh

Kinhtedothi - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh vừa có thông báo về việc giám sát và xét nghiệm đối với người nước ngoài nhập cảnh vào TP làm việc.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) vừa có văn bản gửi trung tâm y tế các quận, huyện về việc giám sát và xét nghiệm đối với người nhập cảnh, bệnh nhân Covid-19 sau xuất viện, người đang cách ly và người sau cách ly phòng chống Covid-19 trên địa bàn TP.
Theo HCDC, tùy vào từng nhóm đối tượng sẽ có phương pháp giám sát và chỉ định xét nghiệm phù hợp. Cụ thể, người nhập cảnh làm việc trên 14 ngày tại TP sẽ phải cách ly tập trung 6 ngày tại khách sạn hoặc địa điểm được UBND TP cho phép.
 Người nhập cảnh làm việc tại TP Hồ Chí Minh trên 14 ngày phải cách ly tập trung 6 ngày
“Nếu kết quả xét nghiệm âm tính, người nhập cảnh tiếp tục tự cách ly tại nhà cho đủ 14 ngày. Người nhập cảnh sẽ được xét nghiệm lần 1 ngay khi về nơi cách ly tập trung, lần 2 vào ngày thứ 6 tại nơi cách ly tập trung, và lần 3 vào ngày thứ 14 kể từ ngày nhập cảnh”, bác sĩ Nguyễn Trí Dũng - Giám đốc HCDC cho biết.

Cũng theo Giám đốc HCDC, với những trường hợp người nước ngoài vào Việt Nam làm việc ngắn ngày, cũng vẫn phải thực hiện cách ly nhưng được phép di chuyển theo lịch trình đã khai báo. Phương tiện vận chuyển và lái xe cố định do đơn vị được phép vận chuyển cung cấp. Người nhập cảnh ngắn ngày sẽ được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 ngay khi về nơi cách ly, đồng thời sẽ được lấy mẫu xét nghiệm 2 ngày/lần trong thời gian lưu trú tại Việt Nam, lấy mẫu trước khi rời khỏi Việt Nam 1 ngày.
Người nhập cảnh khác với 2 đối tượng trên phải cách ly tập trung 14 ngày từ ngày nhập cảnh hoặc từ ngày bắt đầu cách ly nếu là người nhập cảnh trái phép. Xét nghiệm ít nhất 2 lần, lần 1 ngay khi về nơi cách ly tập trung (ngày thứ 1), lần 2 trước khi hoàn thành thời gian cách ly (ngày thứ 14).
Những người tiếp xúc gần với bệnh nhân, bệnh nhân tái dương tính sẽ được cách ly tập trung, xét nghiệm ít nhất 2 lần: Lần 1 ngay khi cách ly tập trung, lần 2 trước khi hoàn thành thời gian cách ly 14 ngày. Đối với bệnh nhân xuất viện vẫn tiếp tục cách ly 14 ngày. Xét nghiệm 2 lần vào ngày thứ 7 và 14 sau xuất viện.
Đối với những người sau cách ly tập trung có kết quả xét nghiệm âm tính thực hiện trước ngày kết thúc cách ly vẫn phải tự theo dõi sức khoẻ 14 ngày; lấy mẫu xét nghiệm khi có triệu chứng nghi ngờ. Với trường hợp chưa có kết quả xét nghiệm âm tính thực hiện trước ngày kết thúc cách ly, phải cách ly tại nhà chờ kết quả xét nghiệm. Tiếp tục tự theo dõi sức khỏe 14 ngày nếu kết quả xét nghiệm âm tính. Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm ngay khi tiếp cận được.
HCDC nhấn mạnh, tất cả những trường hợp trên sẽ được lấy mẫu ngay khi có triệu chứng nghi ngờ.
Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã có văn bản đồng ý đề xuất của Bộ Tài chính về mức phí cách ly tập trung, với người nhập cảnh vào Việt Nam. Theo đó, mức phí này sẽ được tính với các trường hợp cách ly tập trung từ 1/9/2020.
Trường hợp người nhập cảnh vào Việt Nam thực hiện cách ly tập trung tại các doanh trại quân đội, các trường của quân đội, cơ sở khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định làm nơi cách ly tập trung, thì phải tự chi trả các chi phí tiền ăn theo mức 80.000 đồng/ngày, các chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong những ngày cách ly y tế là 40.000 đồng/ngày.
Cơ quan chức năng cũng yêu cầu tất cả người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam phải mua bảo hiểm y tể quốc tế, bảo hiểm này có phạm vi thanh toán khám chữa bệnh tại Việt Nam phù hợp với thời gian lưu trú tại Việt Nam. Đồng thời, tất cả các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam phải chấp hành chỉ định xét nghiệm SARS-CoV-2 và tự chi trả chi phí xét nghiệm cho cơ sở y tế theo mức giá dịch vụ y tế hiện hành.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
BHYT bổ sung: giảm tỷ lệ chi tiền túi cho người bệnh

BHYT bổ sung: giảm tỷ lệ chi tiền túi cho người bệnh

22 Dec, 03:41 PM

Kinhtedothi - Hiện nay, quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) mặc dù được đánh giá khá toàn diện so với mức đóng, tuy nhiên chưa đủ để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của toàn bộ người dân. Trước tỷ lệ chi trả y tế từ tiền túi còn trên 40%, Bộ Y tế xác định BHYT bổ sung là bước đi cần thiết để lấp khoảng trống tài chính, mở rộng quyền lợi và bảo vệ người dân trước rủi ro bệnh tật.

Vụ bánh mì Hồng Vân gây ngộ độc cho 203 người bị nhiễm vi khuẩn Salmonella

Vụ bánh mì Hồng Vân gây ngộ độc cho 203 người bị nhiễm vi khuẩn Salmonella

20 Dec, 10:48 PM

Kinhtedothi - Kết quả điều tra, kiểm nghiệm của cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi xác định nhiều mẫu thực phẩm và bệnh phẩm liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mì Hồng Vân dương tính với vi khuẩn Salmonella spp, là nguyên nhân khiến 203 người phải nhập viện khám và điều trị.

Thanh tra Đà Nẵng chỉ rõ hàng loạt vi phạm tại các phòng khám đa khoa tư nhân

Thanh tra Đà Nẵng chỉ rõ hàng loạt vi phạm tại các phòng khám đa khoa tư nhân

19 Dec, 03:00 PM

Kinhtedothi - Thanh tra thành phố Đà Nẵng vừa ban hành kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tại một số phòng khám đa khoa tư nhân trên địa bàn, qua đó chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế cần sớm được chấn chỉnh, khắc phục nhằm bảo đảm kỷ cương pháp luật và quyền lợi chính đáng của người dân.

Khánh thành công trình xây dựng 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2

Khánh thành công trình xây dựng 2 Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2

19 Dec, 12:09 PM

Kinhtedothi - Sáng 19/12, tại tỉnh Ninh Bình, Bộ Y tế tổ chức Lễ khánh thành xây dựng công trình Bệnh viện Bạch Mai Cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Cơ sở 2. Hai công trình y tế trọng điểm quốc gia, có quy mô lớn, hiện đại, kỹ thuật cao, ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực. Tới dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ