Quyết tâm xây dựng phố Bà Triệu thành tuyến phố “hai không”

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay (24/2) tại khu vực ngã năm Bà Triệu-Hồ Xuân Hương, quận Hai Bà Trưng đã tổ chức Lễ phát động ra quân cao điểm xây dựng tuyến phố Bà Triệu thuộc phường Nguyễn Du, Lê Đại Hành thành tuyến phố “Hai không”: Không rác, không có quảng cáo rao vặt sai quy định.

Theo đại diện Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Hai Bà Trưng, đây là một hoạt động triển khai kế hoạch liên tịch thực hiện mô hình “Gia đình tình nguyện, cộng đồng tình nguyện” giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh-Hội LLHPN-Hội CCB quận, kế hoạch thực hiện “Đảm bảo trật tự văn minh đô thị (TTVMĐT) năm 2018” và thực hiện mô hình “Xây dựng tuyến phố Bà Triệu VMĐT, thương mại kiểu mẫu” trên địa bàn quận.
 Lãnh đạo quận trao tặng các công cụ ra quân cho các hội viên, đoàn viên.
Việc xây dựng tuyến phố này tại phường Nguyễn Du, Lê Đại Hành thành tuyến “Hai không” nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân và các hộ kinh doanh để thay đổi hành vi giữ gìn vệ sinh môi trường (VSMT), TTVMĐT, góp phần xây dựng quận và Thủ đô sáng-xanh-sạch-đẹp.
Theo kế hoạch, các hoạt động ra quân thường xuyên sẽ tập trung vào phát hiện, quét, thu gom rác thải phát sinh, phát hiện, xóa kịp thời khi phát sinh quảng cáo, rao vặt sai quy định trên tuyến; ghi nhận các số điện thoại quảng cáo rao vặt sai quy định, báo cơ quan văn hóa xử lý.
 Hội viên phụ nữ các phường ra quân thu dọn VSMT trên tuyến phố Bà Triệu.
Tại buổi lễ, Chủ tịch Hội CCB quận Ninh Công Vinh đề nghị các cơ sở Hội cùng toàn thể cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân quận Hai Bà Trưng nhiệt tình hưởng ứng bằng những hoạt động cụ thể, quyết tâm xây dựng phố Bà Triệu thường xuyên thành tuyến “hai không”, góp phần xây dựng quận Hai Bà Trưng và Thủ đô ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp.
Đại diện các tổ chức đoàn thể và Nhân dân 2 phường, Chủ tịch Hội LHPN phường Nguyễn Du Nguyễn Thị Kim Chi cam kết: Tham gia tốt các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân và hộ kinh doanh nhằm thay đổi hành vi trong giữ gìn VSMT và TTVMĐT; Hội LHPN, Hội CCB, Đoàn TNCS 2 phường sẽ xây dựng kế hoạch liên tịch triển khai thành lập đội tự quản 3+; hội viên phụ nữ sẽ là nòng cốt trong các hoạt động ra quân cao điểm trên tuyến phố, đặc biệt vào các ngày lễ lớn.
Ngay sau lễ phát động, 250 hội viên, đoàn viên đã ra quân triển khai ngay công việc trên tuyến phố, trong đó: Đoàn viên thanh niên bóc, xóa xé quảng cáo và quét vôi các gốc cây; hội viên phụ nữ quét dọn VSMT; hội viên CCB phát tờ rơi tuyên truyền cho các hộ dân.