Ra mắt chuyên trang điện tử Pháp luật và Xã hội của báo Kinh tế & Đô thị

Kinhtedothi.vn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 28/5/2021, Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) cấp Giấy phép số 38/GP-CBC mở chuyên trang Pháp luật và Xã hội (phapluatxahoi.kinhtedothi.vn) của báo điện tử Kinh tế và Đô thị.

Ra mắt bộ mới chuyên trang điện tử Pháp luật và Xã hội của báo Kinh tế & Đô thị
Theo đó, tôn chỉ, mục đích của chuyên trang là tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chỉ thị, nghị quyết của Thành uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân TP Hà Nội về phát triển kinh tế, xã hội;
Phản ánh hoạt động và kết quả công tác xây dựng, thực hiện pháp luật; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong cán bộ và Nhân dân Thủ đô. Giấy phép có hiệu lực theo Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 2611/GP-BTTTT ngày 28/12/2012 của báo điện tử Kinh tế & Đô thị.

Chuyên trang điện tử phapluatxahoi.kinhtedothi.vn ra mắt với chuyên mục mới như: “Tin mới nhất”, “Kinh tế và pháp luật”, “Mutimedia”, “Chia sẻ”… hứa hẹn cung cấp cho bạn đọc những thông tin bổ ích, đa dạng, nhiều chiều về tình hình xã hội, kinh tế và việc thực thi pháp luật của cả nước nói chung, Hà Nội nói riêng.

Nhân dịp này, ấn phẩm cũng cải tiến giao diện và nâng cấp hệ thống để đáp ứng hơn nữa nhu cầu làm báo hiện đại, tiên tiến trong thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0.

Trước đó, ngày 27/5/2021, ấn phẩm in Pháp luật và Xã hội của báo Kinh tế & Đô thị cũng chính thức ra mắt bộ mới. Ấn phẩm Pháp luật và Xã hội xuất bản 4 kỳ/tuần: Vào thứ Ba, Năm, Bảy và Chủ nhật, gồm 16 trang, giá bán 4.800 đồng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần