Ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2017

Trần Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 2/6, trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã tổ chức hoạt động điểm ra quân Chiến dịch Thanh niên tình ngụyện Hè 2017 với sự tham gia của hơn 500 đoàn viên thanh niên, sinh viên tiêu biểu của trường.

Đoàn viên, thanh niên, sinh viên trường Đại học Thủ đô Hà Nội tại Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2017.
Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2017 là đợt hoạt động cao điểm thứ 2 năm 2017 của tuổi trẻ Thủ đô với 9 tiêu chí được đề ra là đoàn thanh niên mỗi quận, huyện, thị xã tổ chức được ít nhất: 1 đội hình phản ứng nhanh về giao thông; 1 đội hình tuyên truyền, giữ gìn vệ sinh môi trường; thành lập và duy trì 1 đội hình "Camera 360 trẻ"; tổ chức ít nhất 1 tháng/1 lần "ngày thứ 7 tình nguyện", "ngày chủ nhật xanh".
Bên cạnh đó, đoàn thanh niên mỗi quận, huyện, thị xã triển khai, tham gia đảm nhận mới 1 đoạn đường, tuyến phố "xanh-sạch-đẹp-an toàn"; xây mới ít nhất 100m đường giao thông nông thôn; duy trì tốt các "Vườn hoa thanh niên" trên địa bàn; thực hiện công trình, phần việc thanh niên trong chiến dịch, kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.
Với tinh thần và nhiệt huyết của tuổi trẻ, trong những năm qua, đoàn viên thanh niên ĐH Thủ đô Hà Nội đã nhiệt tình tham gia các hoạt động tình nguyện hè các cấp bộ Đoàn - Hội tổ chức. Qua các năm học, mô hình tình nguyện của thanh niên nhà trường ngày càng được mở rộng với những hình thức hoạt động phong phú, đa dạng. Các mô hình tình nguyện tại các địa bàn dân cư các quận, huyện, xã, phường đã nhận được phàn hồi tích cực từ cộng đồng. Các đội hình tình nguyện chuyên biệt như đội hình Tiếp sức mùa thi, đội hình phản ứng nhanh giao thông, đội hình hỗ trợ du lịch Thăng Long - Hà Nội, đội hình xây dựng nông thôn mới được tuổi trẻ Nhà trường hăng hái tham gia và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao...
Ngay sau lễ ra quân, 500 đoàn viên, thanh niên trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã đồng loạt triển khai các hoạt động tình nguyện bóc xóa biển quàng cáo, rao vặt trái phép tại khu vực dân cư quanh trường và hoạt động Hiến máu nhân đạo tại khu giảng đường của trường.