Ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2015

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 28/5, T.Ư Đoàn đã tổ chức Lễ ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2015 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn TP Thái Nguyên.

Theo đó, với chủ đề “Tiến bước dưới cờ Đảng”, chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2015 được chính thức triển khai từ ngày 1/6 - 31/8 năm 2015 và chọn tháng 7 là “Tháng cao điểm của chiến dịch”. Bên cạnh chủ đề chung của cả chiến dịch, các cấp bộ Đoàn sẽ tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị theo định hướng đã được T.Ư Đoàn xác định theo từng tháng: Vì đàn em thân yêu (tháng 6); Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn (tháng 7); Theo bước chân những người anh hùng (tháng 8). 

 
Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2015.
Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2015.
Đồng thời, Chiến dịch được triển khai theo các tuyến đối tượng cụ thể: Chương trình “Tiếp sức mùa thi” và “Chiến dịch tình nguyện mùa Hè xanh” triển khai trong thanh niên, sinh viên và cán bộ giảng viên trẻ các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp; Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh triển khai trong thanh niên lực lượng vũ trang; Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng Đỏ triển khai trong học sinh và giáo viên trẻ THPT; Chiến dịch Kỳ nghỉ hồng triển khai trong thanh niên công chức, viên chức.  

Phát biểu tại chương trình, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phi Long cho biết: Năm nay là năm thứ 15 chương trình Thanh niên tình nguyện Hè được tổ chức và đây là đỉnh cao của phong trào thanh niên tình nguyện thu hút đông đảo thanh niên tham gia. Đối với chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè, T.Ư Đoàn sẽ tập trung chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động tình nguyện tại chỗ phù hợp với từng đối tượng thanh niên. Đồng thời chú trọng tổ chức đội hình chuyên tham gia hỗ trợ vùng sâu, xa, biên giới hải đảo; khuyến khích sự sáng tạo, trân trọng những ý tưởng hay, những mô hình và cách làm mới của mỗi cấp bộ Đoàn và của từng đoàn viên, thanh niên.

Ngay sau lễ phát động, T.Ư Đoàn đã tổ chức tư vấn, khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho 300 người nghèo; chương trình mang âm nhạc đến bệnh viện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái nguyên; hiến máu tình nguyện. Đồng thời ra quân 10 chốt thanh niên tình nguyện đảm bảo an toàn giao thông tại TP; khánh thành tuyến đường thắp sáng đường quê; Tổ chức ra quân thực hiện 3.000 hố rác thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường; Phối hợp Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội tặng 60 suất quà cho thiếu nhi dân tộc Mông có hoàn cảnh khó khăn. Nhân dịp này, T.Ư Đoàn cũng khởi công xây dựng hệ thống dẫn nước tự chảy tại Làng Thanh niên lập nghiệp Mo - Ray, tỉnh Kon Tum; hệ thống lọc nước sạch uống trực tiếp tại 10 điểm trường tiểu học tại tỉnh Tây Ninh và Bình Phước.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần