Thanh tra Giao thông ra quân kiểm tra xe khách khu vực quận Hoàng Mai

Phạm Công
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - 8 trường hợp xe khách bị lập biên bản vì vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong buổi sáng ngày 1/6 tại khu vực quận Hoàng mai.

Sáng 1/6, Thanh tra Sở GTVT phối hợp cùng đội Thanh tra GTVT quận Hoàng Mai, huyện Thanh Trì mở đợt cao điểm xử lý vi phạm đối với xe kinh doanh vận tải hành khách trên các tuyến đường Giải Phóng, Kim Đồng và các tuyến đường phụ cận 2 bến xe Giáp Bát và Nước ngầm.

Sáng 1/6, đợt cao điểm xử lý vi phạm đối với xe kinh doanh vận tải hành khách trên các tuyến đường Giải Phóng, Kim Đồng và các tuyến đường phụ cận 2 bến xe Giáp Bát và Nước Ngầm.

8 trường hợp bị lập biên bản xử lý  trong buổi sáng 1/6

Ngay trong sáng nay, đã có 8 trường hợp xe khách bị lập biên bản. Các trường hợp vi phạm chủ yếu lỗi: dừng, đỗ, đón trả khách sai quy định; chạy sai hành trình; chở quá số người quy định; chở hàng hóa trong khoang chở khách… tập trung chủ yếu trên một số trục đường chính như Kim Đồng, Giải Phóng.

Các đội Thanh tra GTVT bố trí lực lượng trên nhiều tuyến đường 
 
2 xe khách đường dài bị xử phạt khi vừa xuất bến Nước Ngầm

Đại diện Thanh tra Sở cho biết, đợt cao điểm ra quân này nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ, các quy định liên quan của Chính phủ, UBND TP Hà Nội về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đô thị, môi trường giao thông. Cùng với kiểm tra, xử phạt nghiêm các phương tiện vi phạm sẽ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô.

 Xe khách đi Ninh Bình bị dừng xe kiểm tra vì lỗi đón trả khách không đúng nơi quy định 
Thanh tra GTVT lên xe kiểm tra số lượng khách mua vé.
Trước đó, các lực lượng Thanh tra GTVT cũng đã phối hợp kiểm tra khu vực Bến xe Mỹ Đình. 

Trước đó, từ ngày 15/5 đến ngày 27/5, Đội Thanh tra GTVT Đường bộ đã phối hợp với các đội: Thanh tra GTVT quận Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Thanh Xuân, Cầu Giấy mở đợt cao điểm xử lý vi phạm đối với xe kinh doanh vận tải hành khách trên các tuyến đường Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng, Khuất Duy Tiến… Đã có 159 trường hợp bị xử phạt gần 300 triệu đồng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần