Rà soát được 65 trường hợp tại quận Hoàng Mai liên quan đến bệnh nhân số 237

Vũ Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 6/4, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quận Hoàng Mai cho biết, đã rà soát được 65 trường hợp trên địa bàn quận có liên quan đến bệnh nhân số 237.

Hướng dẫn người dân điền phiếu xét nghiệm nhanh Covid-19 tại phường Tương Mai.
Thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, những ngày qua, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quận Hoàng Mai đã tập trung rà soát các trường hợp có liên quan đến ca bệnh số 237. Đến sáng nay (6/4), trên địa bàn ghi nhận đã có 65 trường có liên quan đến bệnh nhân số 237. Trong đó, có 16 trường hợp F1, 37 trường hợp F2, 12 trường hợp F3, F4. Tất cả các trường hợp này đã được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.
Bệnh nhân mắc Covid-19 số 237 là nam giới, 64 tuổi, có quốc tịch Thụy Điển. Đây được xem là ca bệnh có lịch sử dịch tễ phức tạp nhất của Việt Nam từ trước đến nay. Hiện, đã có khoảng 300 người F1, F2 có liên quan đến trường hợp này.
Cũng theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quận Hoàng Mai, tính đến 15h ngày 5/4 Trung tâm Y tế quận phối hợp với Công an quận và UBND 14 phường đã tiến hành điều tra, giám sát, xử lý và cách ly 1.855 trường hợp. Trong đó, đang theo dõi cách ly tại bệnh viện là 79 trường hợp, cách ly tại nhà là 421 trường hợp, số hết cách ly là 1.362 trường hợp.
Liên quan đến 1.879 người cách ly tại khu nhà ở cho sinh viên Pháp Vân - Tứ Hiệp, Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai đã lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho 1.839 người. Đến ngày 5/4, Bộ Tư lệnh Thủ đô phối hợp với các lực lượng quận Hoàng Mai giao 1.331 trường hợp hoàn thành thời hạn cách ly về địa phương, số còn lại tại khu cách ly hiện nay là 511 người.
Về việc điều tra, rà soát các trường hợp liên quan đến ổ dịch Bệnh viện Bạch Mai, đến ngày 5/4 toàn quận  đã rà được 3.358 trường hợp. Trong đó, 757 trường hợp đã được lấy mẫu xét nghiệm và có 1 trường hợp dương tính là bệnh nhân số 195, là nhân viên của Công ty Trường Sinh, có địa chỉ thường trú tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai.