Hải Phòng: Huyện Tiên Lãng truy vết được 250 trường hợp là F1, F2

Vĩnh quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 8/5, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 huyện Tiên Lãng, Hải Phòng thông tin đã tiến hành rà soát truy vết nhanh được 66 người là F1; 184 người F2 liên quan đến ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2.

Được biết, ca bệnh mắc Covid-19 là ông P.V.T - BN 3210 (ở thôn Lộc Trù, xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng). Trong đó số ca F1 ở các xã Tiên Thắng 47 người; Toàn Thắng 3 người; Tiên Minh 6 người; 7 người đi cùng chuyến xe ông T của nhà xe Bích Đoàn gồm xã Vinh Quang 4 người; Hùng Thắng 3 người; Đông Hưng 1 người và Tây Hưng 2 người.
Số người đã đến 2 Bệnh viện K Trung ương và Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương trở về địa phương là 119 người.
 Thôn Lộc Trù, xã Tiên Thắng, huyện Tiên Lãng bị phong tỏa ngay sau khi có người mắc Cocid-19.
Hiện cơ quan chức năng đã thực hiện cách ly 369 người trong đó tại nhà là 303 người.
Huyện Tiên Lãng đã chỉ đạo rà soát các chuyên gia nước ngoài mới nhập cảnh và hết thời gian cách ly từ ngày 15/4 trở lại đây để lấy mẫu xét nghiệm trong đó có 1 chuyên gia người Trung Quốc hiện làm việc tại Công ty Hoa Thành - Tiên Lãng. Lực lượng chức năng đã gửi 88 mẫu có kết quả 18 mẫu trong đó 1/7 mẫu dương tính liên quan đến ông T; 70 mẫu là F1 hiện đang chờ kết quả.
Để công tác phòng chống dịch được hiệu quả UBND huyện Tiên Lãng tiếp tục chuẩn bị cơ sở vật chất tại Khu cách ly tập trung tại trụ sở UBND xã Tiên Tiến. Các xã còn lại tái khởi động tổ tự quản kiểm soát dịch tại các thôn, khu dân cư.
Cung cấp lương thực thực phẩm cho 12 hộ dân bị phong tỏa; lên kế hoạch đảm bảo nguồn cung ứng hàng hoá phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trên địa bàn.
Cũng trong thời gian này ngành y tế huyện Tiên Lãng sẽ tiến hành tiêm vaccine đợt 1 cho 59 cán bộ y tế; đợt 2 tổ chức tiêm từ ngày 5/5 - 14/5/2021 theo kế hoạch phân bổ 800 liều là những đối tượng ưu tiên như cán bộ y tế, công an, quân sự… Tính đến ngày 7/5 đã tiêm được 689 người.