Rác thải ngập đường Tỉnh lộ 420 đoạn qua huyện Thạch Thất

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thời gian qua, người dân qua lại trên Tỉnh lộ 420 bức xúc trước tình trạng rác thải tập kết bừa bãi ngay trên đường. Theo đó, túi nilon, rác sinh hoạt chất thành đống không chỉ ô nhiễm mà còn gây mất an toàn đối với người tham gia giao thông.

Đó là thực trạng tại bãi rác tập kết tạm sát Tỉnh lộ 420 từ huyện Thạch Thất đi Phúc Thọ (qua địa bàn xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội).
Theo người dân sinh sống tại xã Dị Nậu phản ánh, hàng năm qua tuyến đường này đang tồn tại một bãi rác thải lớn ngay sát đường gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Do lượng rác thải lớn trong khi điểm tập kết quá tải, do đó một số nhân viên vệ sinh môi trường và người dân thản nhiên đổ rác tràn ra lề đường.
Hình ảnh bãi rác thải tập kết bừa bãi trên Tỉnh lộ 420 qua địa bàn xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất. Ảnh: Đạt Lê.
Theo ghi nhận của phóng viên, lượng rác tại đây khá lớn, tuy nhiên rác không tập kết trong bãi (xây tường gạch quây gần cánh đồng). Tại đây, rác thải đổ tràn lan lề bên đường kéo dài khoảng 100m, một số bao tải rác chất chồng vứt cả xuống khu vực ruộng lúa, ni lông bay khắp nơi, mùi xú uế nồng nặc… Từ bãi rác bốc lên một bầu không khí ngột ngạt bao phủ rộng khu vực cách xa hàng trăm mét.
Bày tỏ những bức xúc, bà Nguyễn Thị Hiền, người dân khu vực cho biết: “Điểm tập kết rác mặc dù xa khu dân cư vài trăm mét, tuy nhiên có một số nhân viên vệ sinh thi thoảng “xử lý” rác nhanh bằng cách châm lửa đốt. Kéo theo đó, lửa cháy âm ỉ, khiến khói bụi bốc lên theo gió cuốn vào làng gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân khu vực. Không chỉ vậy rất nguy hiểm cho các phương tiện qua lại”.
Cũng theo cư dân khu vực, dù họ đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền địa phương về tình trạng ô nhiễm môi trường phát sinh do bãi rác trên địa bàn qua xã Dị Nậu. Tuy nhiên, đến nay qua thời gian hàng năm nhưng tình trạng vẫn còn tiếp diễn và chưa được giải quyết?
Nhằm trả lại vẻ đẹp, sự thông thoáng cho tuyến đường, đề nghị chính quyền địa phương và các ngành chức năng huyện Thạch Thất sớm kiểm tra, xử lý. Đồng thời, sớm có biện pháp xử lý, khắc phục tình tình rác thải đổ bừa bãi tại khu vực trên.
Một số hình ảnh rác thải đổ tràn lan gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến ATGT trên Tỉnh lộ 420 do phóng viên ghi lại:
Rác thải vứt bừa bãi bên lề đường.
Điểm tập kết rác thải sát ngay đường Tỉnh lộ 420.

Một số người thu gom bao tải, nilon tại bãi rác.
Tuy nhiên, rác vứt dọc theo Tỉnh lộ 420 rất nhiều.
Vứt rác từ lề đường xuống ao hồ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần