Rác thải tại Hà Nội lên tới hơn 6.000 tấn/ngày

Thùy Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hội thảo đa ngành “Vấn đề rác thải, các tác nhân, không gian hoạt động phi chính thức tại các siêu đô thị mới nổi” diễn ra tại Hà Nội từ ngày 24 – 27/9 do trường Đại học Kiến trúc Hà Nội kết hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển Pháp (IRD), Dự án JEAI Re cycurbs VIET tổ chức.

Hội thảo được tổ chức nhằm mục đích chia sẻ các kết quả nghiên cứu hoạt động thu gom, tái chế rác thải chính thức và phi chính thức tại các siêu đô thị mới nổi ở Mumbai (Ấn Độ), Surabaya (Indonesia), Ai Cập và đặc biệt là ở Hà Nội. Phát biểu tại buổi khai mạc sáng 24/9, PGS.TS.KTS Lê Quân – Hiệu trưởng trường Đại học Kiến trúc Hà Nội cho biết, hiện trạng rác thải ở Việt Nam đang thực sự đáng lo ngại. Cụ thể, tại TP Hà Nội, khối lượng rác sinh hoạt tăng trung bình 15% một năm, tổng lượng rác thải mỗi ngày tại Hà Nội lên tới hơn 6.000 tấn/ngày. TP Hồ Chí Minh mỗi ngày có trên 7.000 tấn rác thải sinh hoạt, mỗi năm cần tới 235 tỷ đồng để xử lý. Ngoài các phiên báo cáo và thảo luận, trình bày phương pháp luận và chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến việc quản lý rác thải tại đô thị, Hội thảo sẽ tổ chức tham quan thực tế tại các làng nghề tái chế nhựa Minh Khai và làng nghề tái chế giấy Phong Khê, tham quan ba điểm thu gom phế liệu của Hà Nội gồm khu vực gần nhà ga Hà Nội, làng Triều Khúc và khu Văn Quán.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần