Rác thải vẫn tràn lan dưới đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị ngày 11/4 có bài “Gầm đường sắt trên cao (đoạn phố Hào Nam) biến thành nơi tập kết phế thải”, phản ánh tình trạng “tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa” trong công tác quản lý trật tự đô thị bên dưới đường sắt Cát Linh - Hà Đông.

Cụ thể, để đảm bảo trật tự ATGT, mỹ quan đô thị, từ đầu tháng 3, các lực lượng chức năng phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa đã tổ chức giải tỏa bãi xe tự phát dưới gầm tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông, đoạn qua phố Hào Nam. Tuy nhiên, khi bãi xe vừa bị dẹp bỏ thì ngay lập tức tại đây biến thành nơi tập kết rác phế thải.

Hai khoang bên dưới đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông, đoạn qua số nhà 145 phố Hào Nam tràn lan rác thải.

Tại thời điểm đó, chính quyền địa phương cho biết sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan, đặc biệt là đơn vị thi công dự án có biện pháp khắc phục tình trạng trên. Nhưng, theo ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, hiện những tồn tại trên không những chưa được xử lý mà đang ngày một lan rộng. Đơn cử như đoạn qua số nhà 145 phố Hào Nam, rác thải đã ngập gần hết 2 khoang dưới đường sắt.

Dưới đây là một số hình ảnh tại gầm đường sắt Cát Linh - Hà Đông do phóng viên báo Kinh tế & Đô thị ghi nhận trong chiều 10/5:

Hai khoang bên dưới đường sắt Cát Linh - Hà Đông đoạn qua số nhà 145 phố Hào Nam...
 ...ngập trong rác thải.
Trong quá trình thực hiện dự án, đơn vị thi công còn để vật liệu tràn ra mép vỉa hè, xuống lòng đường gây mất an toàn giao thông.
Tình trạng bên dưới đường sắt bị biến thành nơi tập kết phế thải còn diễn ra ở nhiều khoang dọc phố Hào Nam.
Bên dưới đường sắt trên cao đoạn qua phố Hào Nam chìm trong tràn lan rác thải.​

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần