Rạng Đông ăn Tết Kỷ Hợi cao hơn mọi năm trước

Linh Chi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hôm nay (26/1), Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông tổ chức tổng kết đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, gặp mặt truyền thống cuối năm; tôn vinh tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo - Cải tiến liên tục - Cùng làm 5S&Lean”.

 Tổng Giám đốc Nguyễn Đoàn Thăng phát biểu tại lễ tổng kết
Tại đây, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty Nguyễn Đoàn Thăng cho biết: Nghị quyết BCH Đảng ủy Công ty họp ngày 6/8/2018 là một dấu ấn quan trọng trong năm qua. Kiểm điểm việc lãnh đạo tổ chức triển khai các công cụ quản trị chiến lược và kết quả 7 tháng đầu năm, BCH Đảng bộ đã quyết định triển khai học tập phong cách lãnh đạo của người đứng đầu, phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Cán bộ các khối kỹ thuật-kinh tế-điều hành phải gắn kết chặt chẽ trong chuỗi theo tư duy quản trị mục tiêu; khối công tác gắn kết chặt chẽ với khối chiến đấu ngoài thị trường; lãnh đạo cấp trên gắn bó, sâu sát với cấp dưới, hướng dẫn-gợi ý-thảo luận-chia sẻ, bỏ lối “lãnh đạo mệnh lệnh” thay bằng “lãnh đạo tham dự”... Toàn Công ty còn thực hiện sửa đổi lề lối làm việc, như tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” Bác Hồ viết tháng 10/1947 khi bước vào lãnh đạo cuộc kháng chiến kiến quốc chống Pháp. Đồng thời, BCH Đảng bộ quyết định phát động cuộc bứt phá ngoạn mục 5 tháng cuối năm, phấn đấu đạt doanh thu năm 2018 là 3.620 tỷ đồng.
Với nỗ lực không ngừng của cả tập thể, đến 18h00 ngày 31/12/2018, Rạng Đông đã đạt doanh thu 3.621 tỷ, vượt mục tiêu chiến lược đề ra. 5 tháng cuối năm, Công ty thực hiện doanh thu gấp gần 1,2 lần doanh thu cả 7 tháng đầu năm, đưa các chỉ tiêu năm 2018 rất khả quan: Doanh thu 3.621 tỷ đồng, tăng 10,7%; nộp ngân sách 30 tỷ đồng, tăng 10%; thu nhập CBCNV 13,7 triệu đồng/người/tháng, tăng 6,2% so với năm 2017; cổ tức đạt 50%...
 Đảng bộ Công ty được khen thưởng “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu” năm 2018

Năm qua, Đảng bộ Công ty được Đảng bộ Khối công nghiệp Hà Nội xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Công ty tiếp tục lọt TOP 500 DN lớn nhất Việt Nam, DN lợi nhuận tốt nhất Việt Nam, TOP 100 DN có năng lực quản trị tài chính tốt nhất Việt Nam năm 2018; sản phẩm Rạng Đông vào TOP 10 sản phẩm công nghiệp chủ lực Hà Nội. Quan trọng hơn, với 5 tháng bứt phá cuối năm, LED Rạng Đông tái lập được quyền lực trên thị trường: Năm 2018 tiêu thụ được 32,9 triệu sản phẩm LED, gấp 1,9 lần; doanh thu LED 2.211 tỷ đồng, gấp 1,73 lần năm trước, đã khẳng định sức trẻ, dám dấn thân của khối LED Rạng Đông. Và đúng 15h00 ngày 9/1/2019, bóng đèn tròn nhưng với dây tóc LED ra đời.
“Năm nay, Rạng Đông ăn Tết Kỷ Hợi to hơn mọi năm trước, với tiền thưởng “Gắn bó trung thành&Đóng góp tích cực” cũng như chia cổ tức cao hơn năm ngoái 12%. Tất cả xưởng, phòng, ngành, tổ đều có tiền thưởng cấp xưởng, cấp ngành và cả quà Tết cấp xưởng, cấp ngành, cấp tổ”, ông Thăng vui mừng chia sẻ, và cho biết: Mục tiêu chiến lược năm nay là đạt 4.020 tỷ đồng, tăng hơn năm ngoái 11%, song các chương trình trọng tâm đều đăng ký vượt cao hơn, trong đó ngay quý I, toàn Công ty quyết tâm phấn đấu đạt 28% mục tiêu cả năm, để lập công dâng Bác ngày 28/4/2019-kỷ niệm 55 năm Ngày Bác Hồ về thăm Nhà máy Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.