Rau xanh trong siêu thị vẫn tăng giá

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong những ngày rét đậm, rét hại và mưa to bất thường vừa qua khiến cho rau xanh trên thị trường khan hiếm, dẫn đến giá bán đều tăng. Đến hôm nay (28/1), giá bán các loại rau tại chợ bắt đầu giảm, tuy nhiên ở siêu thị vẫn chưa giảm mà giữ giá và tăng nhẹ...

Bắp cải tại một số chợ bán 18.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg.
Bắp cải tại một số chợ bán 18.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg.
Theo đó, so với hôm qua, sáng 28/1, rau xanh các chợ đã giảm 1.000-2.000 đồng/kg, đây là phản ánh của nhiều tiểu thương kinh doanh rau xanh ở một số chợ. Cụ thể, cải ngọt, cải canh có giá bán 20.000 đồng/kg; bắp cải, xu hào có giá 18.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg so với hôm qua; súp lơ xanh chỉ có 10.000 đồng/kg.

Như vậy, theo những bà con tiểu thương, sau nhiều ngày tăng giá do mưa, rét rau xanh trên ngoài chợ đã hạ nhiệt bởi thời tiết đang ấm dần lên.
Rau trong siêu thị đã tăng giá ngang bằng với thị trường tự do.
Rau trong siêu thị đã tăng giá bằng với thị trường tự do.
Trong khi đó, theo tìm hiểu của phóng viên, tại siêu thị mấy ngày nay rau xanh tăng giá nhẹ, với mức tăng thấp hơn trên thị trường bên ngoài, đến sáng nay (28/1) giá bán vẫn giữ ở mức cao. Cụ thể, tại siêu thị Co.opmart một số rau xanh chính có giá như sau: Cải ngồng, cải ngọt, cải chíp có giá từ 18.500 - 19.500 đồng/kg; bí xanh 16.500 đồng/kg; bắp cải 18.000 đồng/kg, cà chua 17.500 đồng/kg, ngang giá với thị trường tự do.

Riêng hoa cải xanh (súp lơ xanh) có giá 42.000 đồng/kg, cao hơn nhiều so với bán ngoài chợ.