Rộn ràng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc quận Cầu Giấy

Trình Vũ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối 16/11, nhân kỷ niệm 86 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2016), phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy đã tổ chức hội Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo báo cáo của Ban công tác mặt trận, khu dân cư phường Quan Hoa có 4 chi bộ Đảng, 4 ban công tác mặt trận, 993 hộ gia đình với 3.237 nhân khẩu năm ven phố Quan Hoa và trục ngõ 68 đường Cầu Giấy.

Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND quận Cầu Giấy trao quà cho các gia đình khó khăn, có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

Bên cạnh đó, trong mỗi chi bộ Đảng đề có các tổ chức xã hội như; Chi hội người cao tuổi, Chi Hội cựu Chiến binh, Chi hội Chữ thập đỏ, Chi hội khuyến học... về cơ sở hạ tầng, khu dân cư có 2 nhà văn hóa, 2 phòng đọc sách là trung tâm hoạt động văn hóa thể thao. Cũng trong năm qua, căn cứ vào nội dung và tiêu chuẩn đã được quy định, 4 tổ dân phố đều đạt tổ dân phố văn hóa. Trong đó, Ban công tác số 6 có 274 hộ gia đình văn hóa với 97%; Ban công tác số 7 có 282 hộ gia đình văn hóa đạt 93,7%; Ban công tác số 8 có 307 hộ gia đình văn hóa đạt 97,5%; Ban công tác mặt trận số 9 có 271 hộ gia đình văn hóa, đạt 98,5%.

Tại buổi lễ, Trưởng Ban Tổ chức và Cán bộ (Ủy ban MTTQ TP Hà Nội) Nguyễn Hữu Trung Thành mong muốn, cán bộ và Nhân dân phường Quan Hoa sẽ tiếp tục đoàn kết thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, huy động các nguồn lực nhằm chăm lo giúp đỡ các hộ nghèo, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội... Qua đó nhằm tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cũng tại ngày hội, thay mặt TP Hà Nội, ông Nguyễn Hữu Trung Thành đã trao 10 suất quà, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng của TP cho các hộ nghèo trên địa bàn phường. Ban công tác khu dân cư đã trao tặng quà cho 25 cá nhân và 10 hộ gia đình khó khăn, có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.