Rủi ro chính trị lắng dịu, chứng khoán Mỹ tiếp tục lập kỷ lục mới

Nguyễn Thu (Theo CNBC)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chỉ số S&P 500 tiếp tục lập kỷ lục mới với 3,638,35 điểm, giúp thị trường chứng khoán Mỹ có tuần giao dịch khởi sắc.

Các chỉ số chính trên sàn Phố Wall đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ 6 trong sắc xanh, khép lại một tuần tăng mạnh khi rủi ro chính trị giảm dần và đón nhận thêm thông tin khả quan về vaccine ngừa Covid-19.
 Chứng khoán Mỹ có tuần giao dịch khởi sắc khi S&P lập mức tăng kỷ lục trong ngày thứ 6.
Chốt phiên giao dịch ngày 27/11, chỉ số S&P 500 cộng 0,3% và lập kỷ lục mới 3.638,35 điểm. Nasdaq Composite tăng 0,9% lên 12.205,85 điểm và cũng ghi nhận mức cao mọi thời đại của chỉ số này. Trong khi đó, Dow Jones nhích 37,90 điểm (tương ứng 0,1%) lên 29.910,37 điểm. Được biết, phiên giao dịch ngày thứ Sáu đóng cửa vào lúc 13 giờ (giờ địa phương).
Tính chung trong tuần, Dow Jones và S&P 500 tăng lần lượt 2,2% và 2,3% còn Nasdaq cộng gần 3%. Trong phiên đầu tuần, Dow Jones đã nhảy vọt lên mức cao mọi thời đại và lần đầu tiên phá vỡ ngưỡng 30.000 điểm.
Mike Zigmont - Giám đốc Giao dịch và Nghiên cứu tại Harvest Volatility Management nhận xét: "Điều mà chúng ta đang chứng kiến trên thị trường cổ phiếu trong tuần này và tháng này là sự lạc quan tiếp nối lạc quan. Tâm lý của giới đầu tư đối với các tài sản rủi ro đang ngày một cải thiện khi các hãng dược công bố kết quả thử nghiệm vaccine Covid-19 và rủi ro chính trị lắng dịu”.
Chỉ số CBOE Volatility - đo độ biến động trên thị trường chứng khoán Mỹ - hôm qua giảm xuống dưới 20 lần đầu tiên kể từ tháng 2. Chỉ số này sau đó đã phục hồi và giao dịch tại 20,84 điểm.
Cổ phiếu bán lẻ dẫn đầu đà tăng của thị trường do nhà đầu tư đặt cược vào một mùa mua sắm cuối năm sôi động. Chứng chỉ quĩ SPDR S&P Retail ETF (XRT) tăng 0,9% và lập đỉnh mới. 
Cổ phiếu hãng thương mại điện tử Etsy nhảy vọt 10,7%, hãng bán lẻ trò chơi điện tử GameStop tăng 9%. Đại gia Amazon tăng 0,3% và Shopify cộng 1,5% sau khi Adobe Analytics thông báo doanh số trực tuyến của ngày Lễ Tạ ơn đạt kỷ lục 5,1 tỷ USD.
Bên cạnh đó, một thông tin khác hỗ trợ thị trường trong phiên cuối tuần là Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ rời Nhà Trắng nếu Cử tri đoàn bỏ phiếu công nhận ông Joe Biden.
Các đại cử tri bỏ phiếu vào ngày 14/12/2020 và Quốc hội sẽ kiểm phiếu đại cử tri vào ngày 6/1/2021.
Tổng cộng tháng này, chỉ số Dow Jones đã leo dốc gần 13%, đang trên đà ghi nhận tháng tăng mạnh nhất kể từ đầu năm 1987. S&P 500 và Nasdaq cũng tăng lần lượt 11,3% và 11,9%. Trong khi đó chỉ số vốn hoá nhỏ Russell 2000 đã tăng khoảng 20% và sắp chứng kiến tháng tích cực nhất từ trước đến nay.
Trong tháng 11 đã có 3 loại vaccine tiềm năng được công bố, tạo tâm lý hứng khởi cho nhà đầu tư và người dân trong cuộc chiến chống Covid-19.
Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ khởi sắc nhờ hàng loạt thông tin vaccine tích cực từ Pfizer-BioNTech, Moderna và AstraZeneca. Thị trường đang dần chuyển sang các cổ phiếu giá trị hưởng lợi từ đà phục hồi kinh tế./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần