Rút báo động lũ trên sông Tích

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay (27/7), Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai TP Hà Nội đã phát đi Lệnh rút báo động lũ trên sông Tích.

 Xả lũ hồ Hòa Bình.
Theo đó, căn cứ mực nước sông Tích tại các trạm thủy văn Vĩnh Phúc và Kim Quan, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai TP Hà Nội lệnh: Rút báo động số I lần 1 trên sông Tích chảy qua địa phận các xã ven đê thuộc các huyện: Phúc Thọ, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ và thị xã Sơn Tây. Các đơn vị liên quan tổ chức triển khai các nhiệm vụ được giao theo quy định khi có lệnh rút báo động lũ.

Trong một diễn biến liên quan tới tình hình thủy văn trên sông Hồng, sau khi hồ thủy điện Hòa Bình đóng thêm 1 cửa xả đáy vào hồi 12 giờ trưa qua (26/7) và chỉ còn vận hành 1 cửa xả đáy, mực nước sông Hồng tại Hà Nội tiếp tục xuống nhanh. Đến 7 giờ sáng nay, mực nước sông Hồng tại Hà Nội ở mức 6,42m (tức là dưới mức báo động I 3,13m - Mức báo động I trên sông Hồng tại Hà Nội theo quy định là 9,5m). Theo dự kiến, mực nước sông Hồng tại Hà Nội sẽ tiếp tục xuống, có thể ở mức 5,8m vào 7 giờ sáng mai (28/7), ngưỡng nằm dưới mức báo động I 3,7m. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần